Xét xử vụ án vợ cùng người tình giết chồng dã man

26/06/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Ngày 26.6, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, H.Mỹ Tú) án tù chung thân và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ tại xã Long Hưng, H.Mỹ Tú) án tử hình về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 26.6, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm tuyên phạt Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, H.Mỹ Tú) án tù chung thân và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ tại xã Long Hưng, H.Mỹ Tú) án tử hình về tội “giết người”.

>> Vợ cùng nhân tình giết chồng dã man

Hàng ngàn người dân đã đến theo dõi phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 8.1.2013, người dân sống ven sông thuộc ấp Tân Thành, xã Long Hưng (H.Mỹ Tú) phát hiện một xác người bị dìm dưới kênh bởi hai bao tải chứa đầy gạch, đá nên trình báo công an.

Trong lúc công an đang điều tra, chiều 9.1, Thủy đến Công an H.Mỹ Tú trình báo về việc chồng mình là anh Trần Văn Nhân (39 tuổi) bị mất tích đã mấy ngày nay.

Qua trình bày của Thủy, công an đã xác định xác người nổi trên kênh là anh Nhân.

Trong quá trình truy xét, Cơ quan điều tra phát hiện Thủy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cho trinh sát theo dõi.

Xét xử vụ vợ cùng tình nhân giết chồng dã man 1 
Hàng ngàn người đến theo dõi phiên tòa

Xét xử vụ vợ cùng tình nhân giết chồng dã man 2
Thủy và Thanh nghe tòa tuyên án

Đến ngày 12.1.2013, có đủ cơ sở, chứng cứ, công an triệu tập Thủy để làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, Thủy đã thừa nhận cùng người tình giết chồng rồi dìm xác xuống sông để phi tang.

Tại tòa, Thủy khai nhận, anh Nhân và Thanh là anh em chú bác ruột. Gia đình anh Nhân rất khá giả, có nhiều đất sản xuất vì không muốn vợ vất vả nên anh Nhân thuê Thanh phụ giúp gia đình.

Từ ngày Thanh đến giúp việc, giữa Thanh và Thủy phát sinh tình cảm nên thường xuyên nhắn tin, điện thoại với nhau.

Sau đó, phát hiện vụ việc nên anh Nhân thường xuyên chửi bới, đánh đập Thủy nhiều lần. Những lần bị chồng đánh, Thủy đều kể lại cho Thanh nghe.

Lo sợ Nhân biết rõ mối quan hệ bất chính giữa hai người, Thủy và Thanh bàn cách giết Nhân.

Ngày 25.12.2012, Thanh mua 10 viên thuốc ngủ đưa cho Thủy. Tối hôm đó, anh Nhân than nhức đầu, Thủy đưa thuốc cho anh Nhân uống nhưng sáng hôm sau anh Nhân vẫn khỏe bình thường.

Kế hoạch thất bại, Thủy và Thanh tiếp tục bàn mưu cách tàn độc khác. Ngày 5.1, bên sông đối diện nhà Thủy có một đám cưới. Biết Nhân đi đám cưới đã nhậu say rồi về nhà nên khoảng 22 giờ cùng ngày, Thủy và Thanh đã dùng dây dù siết cổ anh Nhân đến chết rồi lấy đá, gạch đựng đầy bao buộc vào xác nạn nhân rồi dìm xuống sông.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Vợ cùng nhân tình giết chồng dã man
>> Bắt khẩn cấp 2 nghi can giết người
>> Nghi can giết người trong chòi vắng ra đầu thú
>> Vụ trưởng khoa Nhi bị giết: Rùng mình nghe bị cáo khai chuyện giết người
>> Sợ bị yểm bùa, giết tình nhân
>> Tử hình kẻ giết tình nhân
>> Hà Nội: Sắp xét xử vụ trọng án thuê côn đồ giết "tình nhân" ở nhà nghỉ Hương Giang
>> Giết "chồng hờ", lãnh án chung thân
>> Lãnh án 13 năm tù vì giết chồng
>> Vợ cùng nhân tình giết chồng dã man
>> Vợ giết chồng, lĩnh án 20 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.