UNESCO công bố 19 di sản thế giới mới

26/06/2013 03:00 GMT+7

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vừa công bố 19 di sản thế giới mới tại kỳ họp hằng năm lần thứ 37 tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia.

Những di tích nổi bật trong danh sách gồm núi Phú Sĩ (Nhật), “biển cát” Namib (Namibia), thành phố cổ Kaesong (Bắc Triều Tiên). Có 34 di tích được đề cử và UNESCO đã lựa chọn 19 di tích trở thành di sản thế giới.


Đồi pháo đài Rajashthan
(Ấn Độ) - Ảnh: UNESCO 

Ngoài 3 di tích kể trên, 16 di tích còn lại gồm: vùng núi Thiên Sơn Tân Cương (Trung Quốc), núi lửa Etna (Ý), khu vực bảo tồn sinh quyển El Pinacate và Gran Desierto de Altar (Mexico), công viên Tajik (Tajikistan), vịnh Basque (Canada), ruộng bậc thang sông Hồng Hà (Trung Quốc), thị trấn cổ Levuka (Fiji), công viên Bergpark Wilhelmshöhe (Đức), đồi pháo đài Rajashthan (Ấn Độ), cung điện Golestan (Iran), cụm biệt thự nhà vườn ở Tuscany (Ý), trung tâm lịch sử Agadez (Niger), 16 nhà thờ gỗ tại núi Carpathian nằm giữa Ba Lan và Ukraine, Đại học Coimbra (Bồ Đào Nha), di chỉ khảo cổ Al Zubarah (Qatar), thành phố cổ Tauric Chersonese (Ukraine).

Đ.T
(Theo UNESCO.ORG)

>> UNESCO vinh danh đại thi hào Nguyễn Du
>> Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận
>> Sẽ trình UNESCO công nhận dân ca xứ Nghệ là di sản văn hóa
>> Hội nghị tham vấn UNESCO châu Á - Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.