Nhiều đê, kè bị sạt lở

25/06/2013 03:20 GMT+7

Gió lớn kết hợp triều cường tạo ra những cơn sóng cực mạnh đập vào bờ khiến nhiều đoạn đê, kè tại Hải Phòng, Nam Định đã bị sạt lở khá nghiêm trọng.

Hôm qua 24.6, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, bão số 2 đã gây ra tình trạng sạt lở hơn 400 m đê và một số đoạn kè tại H.Cát Hải. Ông Thoại cũng nhấn mạnh tại khu vực này có đoạn đê kè bị sạt chứ không có chuyện vỡ đê.

  Kè Quất Lâm bị bão số 2 đánh rỗng ruột
Kè Quất Lâm bị bão số 2 đánh rỗng ruột - Ảnh: Hoàng Long

 

Cũng sáng qua, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, bão số 2 đã làm một tàu số hiệu HP-1586-TS neo đậu tại vịnh Cát Bà bị đắm do va chạm với tàu chở dầu; không thiệt hại về người; hiện chưa trục vớt được tàu.

Tại âu cảng Bạch Long Vỹ 1 xe ô tô tải bị lật trong khi chở vật tư phục vụ chống bão. Tại Đồ Sơn, khoảng 40 m kè tại khu 1 bị sóng biển tràn qua gây sạt lở. Bão số 2 cùng với triều cường cũng làm hơn 2.300 ha đầm nuôi trồng thủy sản phía ngoài đê bị tràn bờ, 44 ha hoa màu bị hư hại. Đồng thời cũng gây ngập lụt tại một số tuyến đường.

Tại Quảng Ninh: Khu vực K2+950 đê Hà Nam (địa phận thị xã Quảng Yên), mái đê có hiện tượng sạt lở một đoạn dài khoảng 50 m. Ngay sau khi phát hiện, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ dùng 5.000 bao tải cát gia cố.

Tại Cô Tô, triều cường, sóng lớn đã làm sạt lở khoảng 7 m chân cầu cảng đi xã Thanh Lân và 5 m tường kè chắn sóng vào bãi rác Voòng Xi thuộc khu 1, thị trấn Cô Tô. Ngoài ra, sóng lớn kết hợp với triều cường cũng đã làm nước tràn qua nhiều đoạn đê như: hai đoạn đê thuộc xã Đường Hoa (H.Hải Hà); đê thuộc xã Tân Bình (H.Đầm Hà); 2 đoạn đê xung yếu của thôn Thái Hòa và thôn Tân Phong, thuộc xã Quan Lạn (H.Vân Đồn), chiều dài khoảng 60 m.

Tại Nam Định: Khu vực kè bãi tắm du lịch Quất Lâm thuộc TT.Quất Lâm, H.Giao Thủy, Nam Định) có nguy cơ sập hoàn toàn bất cứ lúc nào sau khi bị sóng lớn trùm lên trong nhiều giờ.

Theo ghi nhận của phóng viên, phía bên trong lòng đoạn kè sập hoàn toàn bị rỗng. Đánh giá thực địa của Sở NN-PTNT Nam Định và UBND H.Giao Thủy, nếu không xử lý kịp thời sẽ rất nguy hiểm cho toàn bộ vùng kè Quất Lâm.

Bão làm 2 người mất tích, thiệt hại hàng ngàn héc ta lúa và thủy sản

Sáng 24.6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết sau khi đổ bộ vào Hải Phòng, bão số 2 đã suy yếu và tan dần. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến sáng 24.6, bão số 2 đã làm 2 người mất tích, sạt lở đê tại nhiều tỉnh thành, hàng ngàn héc ta lúa và hoa màu bị ngập và hư hại.

* Chiều 24.6, ông Hồ Cảnh, Chủ tịch UBND H.Tương Dương, Nghệ An, cho biết đã tìm thấy thi thể chị Lô Thị Huế (40 tuổi, ngụ xã Lưu Kiền, H.Tương Dương) bị lũ cuốn trôi rạng sáng 23.6. Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 23.6, ba mẹ con chị Huệ đang ngủ trong quán giải khát dựng ven suối thuộc xã Nậm Càn, H.Kỳ Sơn thì nước lũ tràn về cuốn trôi quán; chị Huế và cháu Phúc mất tích, cháu Lô Thị Thương (12 tuổi) may mắn thoát nạn.

Quang Duẩn - K.Hoan

Hải Sâm - Bích Ngọc - Hoàng Long

>> Người dân chủ quan với bão số 2
>> Nhiều người "hồn nhiên" đi xem bão số 2
>> Thái Bình, Nam Định di dời hơn 10.000 dân tránh bão số 2
>> Ngổn ngang sau vụ sạt lở làm sập đổ 7 căn nhà
>> Hàng trăm mét đê tại Hải Phòng bị sạt lở
>> Sạt lở hàng chục mét bờ sông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.