Đồng hồ đo độ cồn

24/06/2013 15:42 GMT+7

(TNO) Dòng đồng hồ mới nhất của nhãn hàng Tokyoflash (Nhật Bản) đi cùng với thiết bị phân tích hơi thở để xác định tình trạng tỉnh táo hay say rượu của người mang.

(TNO) Dòng đồng hồ mới nhất của nhãn hàng Tokyoflash (Nhật Bản) đi cùng với thiết bị phân tích hơi thở để xác định tình trạng tỉnh táo hay say rượu của người mang.

Khi người đeo thổi hơi vào cảm biến được giấu bên cạnh đồng hồ Kisai Intoxicated, màn hình sẽ thay đổi màu sắc tùy thuộc vào nồng độ cồn được phát hiện.

Ví dụ, xanh lá nghĩa là tỉnh táo, vàng là chếnh choáng, còn đỏ tức xỉn quắc cần câu.

Đồng hồ cũng có thể dùng để thử nghiệm thời gian phản ứng để xác định liệu người đeo đã uống quá mức hay chưa.

Theo Engadget, Kisai Intoxicated làm bằng thép không gỉ và nặng khoảng 160 g. Nó chống nước và sạc nhồi pin được.

Tokyoflash không phải là hãng đầu tiên công bố dòng sản phẩm xét nghiệm tức thời nồng độ cồn trong cơ thể.

Hồi tháng 3, hãng Breathometer ở San Francisco (Mỹ) đã giới thiệu máy phân tích hơi thở được gắn vào điện thoại di động, là iPhone hoặc Android, để đo độ cồn tức thời.

Đến tháng 4, ứng dụng trên di động BACtrack đã được tung ra thị trường, cho phép người dùng cập nhật tình trạng say xỉn của mình lên Facebook hoặc Twitter, thu hút nhiều người tham gia trò chơi này.

Phi Yến

>> Sony chuẩn bị tung ra đồng hồ thông minh mới
>> Samsung phát triển đồng hồ đeo tay thông minh
>> Google sản xuất đồng hồ thông minh?
>> Thị trường đồng hồ thông minh: LG vào cuộc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.