Xả súng kinh hoàng ở Trung Quốc

23/06/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã đánh chết một người và nổ súng giết chết năm người khác.

Hãng tin AP dẫn lời cảnh sát Thượng Hải ngày 23.6 cho biết người đàn ông 62 tuổi họ Fan đã đánh chết một đồng nghiệp (cảnh sát chưa công bố hung khí - PV) vào ngày 22.6 tại một nhà máy hóa chất ở quận Bảo Sơn sau khi cự cãi về tiền bạc.

Ông Fan sau đó lấy một cây súng săn, giấu trong căn hộ tập thể nơi ông này sinh sống ở thành phố Thượng Hải, yêu cầu một người lái xe chở sang quận lân cận. Trên đường đi, ông Fan nổ súng giết chết người tài xế.

Sau đó, ông Fan lái xe quay trở lại quận Bảo Sơn, bắn chết một quân nhân đang đứng gác tại một chốt quân sự, lấy súng của người này.

Ông Fan quay lại nhà máy hóa chất và vẫn dùng cây súng săn bắn chết ba người khác, trong đó có ông giám đốc nhà máy.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ ông Fan ngay tại nhà máy trong ngày 22.6, 6 giờ sau vụ giết người hàng loạt xảy ra.

Chính phủ Trung Quốc kiểm soát gắt gao vũ khí và việc người dân sở hữu vũ khí ở quốc gia này được coi là phạm pháp, theo AP.

Phúc Duy

>> Xả súng ở California, 5 người chết
>> Xả súng gần nơi Tổng thống Mỹ phát biểu, 5 người chết
>> Xả súng trong lễ diễu hành ở Mỹ
>> Xả súng vào đoàn diễu hành Ngày của Mẹ ở Mỹ, 17 người bị thương
>> Xả súng bên ngoài văn phòng Thủ tướng Ý, hai cảnh sát bị thương
>> Xả súng ở Pháp, ba người chết
>> Lại xả súng ở Mỹ, 2 trẻ em, 3 người lớn chết thảm
>> Xả súng ở Nga, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.