Một cảnh sát làm giả 17 giấy CMND

23/06/2013 03:05 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 6 bị can trong vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Trong số các bị can có Vũ Đức Quyền (24 tuổi, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương), 5 người còn lại là lao động tự do. Theo cáo trạng, từ tháng 11.2011, Quyền và các bị can đã cấu kết làm giả hồ sơ, tài liệu gồm: 2 bằng tốt nghiệp đại học, nhập hộ khẩu, làm CMND, hộ chiếu giả cho Nguyễn Tiến Dũng (mang tên Nguyễn Hoàng Phúc) và Vũ Thành Tín (mang tên Lê Tấn Đạt) đi xuất khẩu lao động ở Nhật.

Do sử dụng giấy tờ giả nên ngày 22.3.2012, Dũng và Tín bị công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện, lợi dụng nhiệm vụ được giao tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quyền đã làm khống hồ sơ nhập hộ khẩu, hồ sơ xin cấp giấy CMND... để làm trót lọt tổng cộng 17 giấy CMND.

Do chưa xác định cụ thể 15 người còn lại trong vụ án này được Quyền làm giả CMND nên cơ quan điều tra đã tách vụ án ra để điều tra, xử lý sau.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.