Phe nổi dậy Syria nhận vũ khí mới

22/06/2013 03:35 GMT+7

Ngày 21.6, phát ngôn viên của FSA, cánh quân sự lớn nhất của phe nổi dậy Syria, tuyên bố họ đã nhận được một lô vũ khí “có thể xoay chuyển thế cục” từ nước ngoài và đã bắt đầu chuyển cho tiền tuyến.

AFP còn dẫn lời phát ngôn viên Louay Muqdad nói chuyến tàu chở vũ khí tiếp theo “sẽ đến trong vài ngày tới”. Tuy nhiên, ông này từ chối tiết lộ nguồn gốc và thể loại của số vũ khí. Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ thông báo sẽ “tăng viện trợ quân sự” cho phe nổi dậy Syria còn Nga cực lực phản đối động thái này. Trong một diễn biến khác, tờ Israel Hayom dẫn thông tin từ Tập đoàn Lockheed Martin xác nhận Israel sẽ là quốc gia đầu tiên được Mỹ cung cấp chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35. Dự kiến, Israel sẽ nhận lô hàng đầu tiên vào cuối năm 2016, theo hợp đồng trị giá 2,75 tỉ USD ký năm 2010.

Lê Loan

>> Iran bác tin điều binh sang Syria
>> Nga, Mỹ bất đồng quan điểm về Syria
>> Iran “cử quân tinh nhuệ giúp Syria”
>> Iran cử 4.000 Vệ binh Cách mạng đến Syria tham chiến
>> Phe nổi dậy Syria có thể nhận tên lửa
>> Cuộc sống bên dưới các cuộc không kích ở Syria
>> Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.