Ném quả nổ khiến 15 công nhân trọng thương rồi bỏ trốn

22/06/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay 22.6, kẻ dùng quả nổ ném trọng thương 15 công nhân và trốn lệnh truy nã 25 năm đã bị bắt giữ, di lý về đến Quảng Nam.

(TNO) Sáng nay 22.6, kẻ dùng quả nổ ném trọng thương 15 công nhân và trốn lệnh truy nã 25 năm đã bị bắt giữ, di lý về đến Quảng Nam.

Bị can Nguyễn Văn Phúc (58 tuổi, trú P.An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an Quảng Nam di lý từ nơi lẩn trốn (ấp 6, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP.HCM).

25 năm trước, vào chiều 16.9.1988, sau khi đi uống rượu về đến trước ga Tam Kỳ, Phúc gặp và gây sự với nhóm công nhân cầu đường. Bị đánh, Phúc chạy về gặp Phan Tiến Dũng (47 tuổi, quê xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, Quảng Nam - bạn cùng đi kiếm trầm hương đang ghé nhà chơi) rủ đi đánh trả.

Tiếp tục “bại trận”, cả hai quay về lấy hung khí. Phúc cầm theo một quả nổ, Dũng cầm cây mác quay lại hiện trường. Lúc này, nhóm công nhân trực tiếp đánh nhau đã tản mác, chỉ còn những công nhân hiếu kỳ đứng xem, nhưng Phúc vẫn ném quả nổ vào đám đông.

Hậu quả, 15 công nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, cả hai bỏ trốn. Phan Tiến Dũng bị bắt 14 tháng sau đó (tháng 11.1989) khi quay về địa phương, bị đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng và tàng trữ chất nổ trái phép.

Riêng Phúc lẩn trốn, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) ra lệnh truy nã từ ngày 22.9.1988, nhưng đến nay mới bắt được.

Tin, ảnh: H.X.H - X.N

>> Truy nã quốc tế vì buôn lậu hàng chục container sữa, mỹ phẩm
>> Bắt trùm ma túy mang lệnh truy nã đặc biệt
>> Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.