Cài nội gián, dùng ô tô "dọn sạch" kho hàng

22/06/2013 19:35 GMT+7

(TNO) Chiều 22.6, Công an Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết đã khám phá thành công vụ trộm với thủ đoạn mới, tinh vi trên địa bàn.

(TNO) Chiều 22.6, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã khám phá thành công vụ trộm với thủ đoạn mới, tinh vi trên địa bàn.

Trước đó, sáng sớm 23.5, ông Võ Tiến Dân (49 tuổi, trú 136 Điện Biên Phủ) phát hiện kho hàng 100 Bế Văn Đàn mất sạch 2 tấn hạt dưa, 12 thùng xúc xích, 18 thùng bánh gấu, 30 thùng kẹo dừa, 35 thùng chocolate mà Công ty TNHH Dân Thọ mới nhập đêm trước trị giá gần 200 triệu đồng.

Sau một tuần trinh sát, điều tra, Công an Q.Thanh Khê phát hiện hàng hóa mất cắp xuất hiện rải rác tại các tiệm tạp hóa H.Điện Bàn, Duy Xuyên và TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).

 
Từ trái qua: Cường, Phụng, Vinh bị bắt giữ

Ngày 20.6, từ nguồn tin về nghi phạm, 21 giờ 30 phút cùng ngày, Công an Q.Thanh Khê mật phục, bắt được kẻ cầm đầu Huỳnh Ngọc Cường (20 tuổi, trú xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành, Quảng Nam) tại giao lộ Huỳnh Thúc Kháng - Phan Châu Trinh (TP.Tam Kỳ)và Lê Văn Phụng (19 tuổi) khi vừa đi chơi về xã Bình An, H.Thăng Bình, Quảng Nam.

Đến 9 giờ 30 sáng 21.6, Công an Q.Thanh Khê tiếp tục bắt tài xế Phạm Quang Vinh (30 tuổi, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra, Cường và Phụng là nhân viên cũ của kho hàng và bỏ việc do lương không đủ cho cả hai ăn chơi.

Tháng 3.2013, cặp đôi này rủ Trương Thanh Hiền (21 tuổi, trú xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) trộm cắp kho hàng.

Đại tá Nguyễn Văn Tưởng, Trưởng Công an Q.Thanh Khê cho biết thủ đoạn của băng trộm này rất mới đó là cài cắm Hiền vào làm ở kho, lấy cắp và rèn chìa khóa kho.

 
Số hàng trộm cắp thu hồi được chỉ còn lại 200 kg hạt dưa, 2 thùng bánh gấu

Tối 22.5, Hiền cùng công nhân chất hàng vào kho, thấy số lượng nhiều nên điện báo cho Cường, Phụng.

“Đây là một bài học cho doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng, băng trộm này nội ứng, ngoại nhập nên nắm rõ di biến động của công ty, mở cửa và vô hiệu hóa 6 camera, không để lại dấu vết gì cụ thể”, đại tá Tưởng nói.

Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, cho hay ngay sau khi xảy ra vụ trộm, công an đã “sờ gáy” Hiền nhưng Hiền luôn ở cùng các công nhân để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Trong khi đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 23.5, Phụng cảnh giới cho Cường leo lên tầng 1, kéo cửa sắt để mở khóa từ bên trong.

 
Chiếc xe Vinh điều khiển đến chở hàng trộm cắp tại kho 100 Bế Văn Đàn

Do thuộc vị trí camera trong thời gian làm tại đây nên Cường kéo áo bịt mặt, đến tắt 6 camera rồi mở cửa chính, gọi tài xế Vinh đến chở hàng về cất giấu ở nhà Phụng.

Sau đó, Cường, Phụng dùng xe máy đi bán lẻ số hàng được hơn 100 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, Cường, Phụng, Vinh còn khai nhận đã từng 2 lần trộm hàng hóa của Công ty Dân Thọ bán được 20 triệu đồng nhưng không bị phát hiện.

Hiện Công an Q.Thanh Khê tiếp tục truy bắt Trương Thanh Hiền, người đang bỏ trốn.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Án nghiêm trọng giảm, trộm cắp tài sản tăng ở TP.HCM
>> Vào nhà trộm cắp, giết cả chủ nhà
>> Bắt 4 “đạo chích” chuyên trộm cắp tài sản người nước ngoài
>> Doanh nghiệp “kêu trời” vì nạn trộm cắp
>> Triệt phá 2 đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh
>> Tạm giữ hình sự 6 đối tượng trộm cắp tài sản
>> Tóm gọn băng trộm cắp xe máy lên tỉnh
>> Hai giờ truy lùng, tóm gọn 3 đối tượng trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.