Tốt nghiệp ngành gần vẫn được dự tuyển nghiên cứu sinh

21/06/2013 11:55 GMT+7

(TNO) Ngày 20.6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã chủ trì cuộc họp và đưa ra kết luận về thực hiện quy chế đào tạo sau đại học hiện hành.

(TNO) Ngày 20.6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã chủ trì cuộc họp và đưa ra kết luận về thực hiện quy chế đào tạo sau đại học hiện hành.

Theo đó, Bộ giao cho thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định ngành gần, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi trình độ tiến sĩ.

Trước đó, theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành năm 2009, người tham gia dự tuyển bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

Cũng trong văn bản kết luận này, Bộ cũng bổ sung thêm quy định trong khoản 1 điều 41 của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ về việc thành lập hội đồng thẩm định luận án.

Theo quy chế hiện hành, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra quyết định thành lập hội đồng thẩm định luận án gồm 7 nhà khoa học. Tuy nhiên trong văn bản mới, trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo về nội dung, chất lượng luận án hoặc luận án có ít nhất 2 ý kiến thẩm định không tán thành, cơ sở đào tạo phải gửi danh sách giới thiệu hội đồng thẩm định gồm 15 người.

Hà Ánh

>> Trường ĐH Cần Thơ tuyển 950 chỉ tiêu sau đại học
>> Nhiều suất học bổng sau đại học
>> ĐH Đà Nẵng khai giảng khóa đào tạo sau đại học
>> Tuyên dương cán bộ có trình độ sau đại học
>> Băn khoăn chất lượng đào tạo sau đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.