Thủ tướng Palestine từ chức sau 2 tuần nhậm chức

21/06/2013 09:10 GMT+7

(TNO) Ông Rami Hamdallah đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mahmud Abbas vào ngày 20.6, sau hai tuần giữ chức Thủ tướng Palestine.

Ông Hamdallah (54 tuổi) đệ đơn từ chức sau những bất đồng “về quyền lực” giữa ông và hai vị phó thủ tướng, AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Palestine giấu tên cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Abbas có chấp nhận đơn từ chức của ông Hamdallah hay không, nhưng một người phát ngôn giấu tên của ông Abbas cho AFP biết ông đã nhận được và đang xem xét đơn từ chức.

Ông Abbas là người đề cử ông Hamdallah vào chức Thủ tướng Palestine hôm 2.6 sau khi cựu Thủ tướng Salam Fayyad từ chức.

Theo BBC, ông Hamdallah tuyên thệ nhậm chức vào ngày 6.6, dưới quyền của ông là hai phó thủ tướng, ông Ziad Abu Amr và ông Mohammed Mustafa, một người đảm trách về các vấn đề chính trị và một người chịu trách nhiệm các vấn đề kinh tế.

Phúc Duy

>> Palestine chính thức dùng tên “Nhà nước Palestine”
>> Palestine bị cản trở
>> Palestine nhận “giấy khai sinh”
>> Liên Hiệp Quốc công nhận nhà nước Palestine
>> Iran kêu gọi vũ trang cho người Palestine ở Gaza
>> Pháp điều tra cái chết của cố Tổng thống Palestine Arafat

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.