Phá âm mưu ám sát Obama bằng phóng xạ

21/06/2013 03:00 GMT+7

Tờ 20 minutes ngày 20.6 đưa tin cảnh sát Mỹ vừa bắt giữ 2 người tại bang New York với cáo buộc nghiên cứu chế tạo một loại vũ khí phóng xạ để “tiêu diệt những kẻ thù của người Do Thái” và một trong những mục tiêu bao gồm cả Tổng thống Barack Obama.

Chủ mưu chính là Glendon Scott Crawford, kỹ sư của Tập đoàn General Electric và là thành viên của tổ chức cực hữu KKK. Với sự giúp đỡ của đồng phạm Eric Feight, Crawford tìm cách chế tạo một loại vũ khí có khả năng phát ra liều lượng phóng xạ gây chết người được điều khiển từ xa và nạn nhân chỉ biết mình bị nhiễm vài ngày sau đó.

Theo Đài ABC News, các nghi phạm khai rằng có ý định ám sát Tổng thống Obama vì “ông ta để người Hồi giáo tràn ngập nước Mỹ”. Crawford và Feight còn đề nghị một giáo đường Do Thái giáo và KKK tài trợ để thực hiện kế hoạch.

Lan Chi

>> Ông Barack Obama tặng ông Tập Cận Bình ghế “làm từ gỗ Mỹ”
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên thệ nhậm chức
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.