Công an các tỉnh Đông Nam bộ phối hợp phòng chống tội phạm

21/06/2013 11:02 GMT+7

Ngày 19.6, tại Bình Dương, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) phối hợp công an tỉnh Bình Dương sơ kết 1 năm phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND, khu vực Đông Nam bộ mở rộng.

Ngày 19.6, tại Bình Dương, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) phối hợp công an tỉnh Bình Dương sơ kết 1 năm phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND, khu vực Đông Nam bộ mở rộng.

Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu, đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, công an 9 tỉnh thành khu vực Đồng Nam bộ (Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Long An, Bình Phước, Bình Thuận) và mở rộng công an các tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Thanh Hóa, Nghệ An…

 Công an các tỉnh Đông Nam bộ phối hợp phòng chống tội phạm
Đại biểu trao đổi bên lề hội nghị - Ảnh Lâm Thanh

Địa bàn “nóng”

Báo cáo tại hội nghị, đại tá Mai Công Danh (Phó giám đốc Công an Bình Dương), cho biết qua phối hợp với công an các tỉnh thành trong công tác phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng đã đạt những kết quả rõ nét. Đông Nam bộ là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế, nên tình hình ANTT tự diễn biến phức tạp. Nổi lên là các băng nhóm tội phạm gây ra các vụ giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thường tích, hoạt động bảo kê, đòi nợ mướn…. Nhiều băng nhóm hoạt động có tính chất liên địa bàn, sau khi gây án lẩn trốn nhiều nơi, gây khó khăn cho việc điều tra, xử lý.

Trên tinh thần chương trình phối hợp số 70/CTPH đã ký kết giữa các đơn vị nghiệp vụ công an các tỉnh, thành phố, các địa phương giáp ranh đã liên tục ra quân trấn áp tội phạm. Công tác đấu tranh tập trung vào các băng nhóm hoạt động có tính chất lưu động, truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã, phối hợp điều tra các vụ án, băng nhóm liên quan đến nhiều tỉnh… Qua thực hiện đồng bộ, quyết liệt, tình hình tội phạm trên địa bàn đã được kiềm chế, kéo giảm, nhất là ở địa bàn vùng giáp ranh Đồng Nai-Bình Dương-TP.HCM. Điển hình như công an Bình Dương phối hợp với công an TP.HCM điều ra làm rõ vụ giết người cướp tài sản xảy ra ở quận 12 (TP.HCM) rồi đem xác đốt phi tang tại thành phố mới Bình Dương. Song song đó, lực lượng công an các tỉnh thành đẩy mạnh đấu tranh triệt xóa băng nhóm trộm, cướp tài sản trên xe container, bắt 21 đối tượng. Cụ thể như công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) phối hợp với công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) điều tra làm rõ vụ cướp 157, 5 lượng vàng. Công an tỉnh Bình Thuận, phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phá băng cướp do Nguyễn Trung Dũng cầm đầu 33 đối tượng đến đánh nhau với bảo vệ vũ trường BOCANO…. Ngoài ra, công an các địa phương còn phát hiện và bắt giữ 54 vụ, 112 đối tượng về ma túy; 98 vụ, 62 đối tượng về kinh tế….

Chú trọng xây dựng lực lượng

Về công tác về xây dựng lực lượng CAND, công an các tỉnh thành cũng đã đạt nhiều kết quả nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đồi thông tin nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng, chăm lo gia đình chính sách đối tượng có hoàn cảnh khó khăn … Theo đánh giá của hội nghị, những kết quả này đã thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo nhiều điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an các tỉnh, thành; sự ủng hộ của quần chúng và tinh thần quyết tâm đẩy lùi tội phạm của cán bộ chiến sỹ công an nhân dân trong toàn lực lượng.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) cho biết: “Để công tác phối hợp hiệu quả, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa công an các địa phương trong công tác phòng chống tội phạm, đổi mới và nâng hơn nữa các hoạt động phối hợp theo Chương trình phối hợp số 70/CTPH đã ký kết giữa công an các tỉnh thành trong khu vực”.

Lâm Thanh

>> Bình Dương cần tăng cường phòng chống tội phạm
>> ASEAN hợp tác phòng chống tội phạm
>> Sinh viên phòng chống tội phạm
>> Chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH
>> Tập huấn kĩ năng phòng chống tội phạm, tệ nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.