Cá biển chết nghi do sinh vật lạ

21/06/2013 01:56 GMT+7

Ngày 20.6, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết Sở NN-PTNT tỉnh vừa có văn bản báo cáo kết quả thu mẫu để tìm nguyên nhân cá chết bất thường ở khu vực cửa biển xã Tam Giang Tây, H.Ngọc Hiển (Cà Mau).

Theo đó, có 3 nguyên nhân nghi làm cá chết là do tảo độc, dầu khoáng và một loài sinh vật lạ. Loài sinh vật này dài từ 5 - 7 cm, hình thù giống con cá lạt dây nước mặn lúc còn nhỏ. Sinh vật lạ xuất hiện với mật độ dày trên vùng biển Bồ Đề. Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau đã đưa hình ảnh sinh vật này nhờ một số trường đại học trong nước tra cứu, định danh.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng đầu tháng 6, tại khu vực bờ biển xã Tam Giang Tây (đoạn từ Bồ Đề đến Hốc Năng) xuất hiện cá tự nhiên chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, trôi dạt vào bờ; chủ yếu là các loài cá ngát, cá nâu, cá đối…

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.