Nghi vấn cá biển chết do sinh vật lạ

20/06/2013 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 20.6, nguồn tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho hay, Sở NN-PTNT tỉnh này vừa có báo cáo về kết quả thu mẫu tìm nguyên nhân cá chết bất thường ở khu vực cửa biển trên địa bàn xã Tam Giang Tây, H.Ngọc Hiển.

(TNO) Ngày 20.6, nguồn tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho hay, Sở NN-PTNT tỉnh này vừa có báo cáo về kết quả thu mẫu tìm nguyên nhân cá chết bất thường ở khu vực cửa biển trên địa bàn xã Tam Giang Tây, H.Ngọc Hiển.

Theo đó, có 3 nguyên nhân nghi làm cá chết: tảo độc, dầu khoáng và một loài sinh vật lạ. Loài sinh vật này có chiều dài từ 5 - 7 cm, hình thù giống con cá lạt dây nước mặn lúc còn nhỏ. Sinh vật lạ này xuất hiện với mật độ dày trên vùng biển Bồ Đề

Được biết, hiện Sở NN-PTNT Cà Mau đã đưa hình ảnh về loài sinh vật lạ nhờ chuyên gia một số trường đại học trong nước tra cứu, định danh.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng đầu tháng 6, tại khu vực bờ biển xã Tam Giang Tây (đoạn từ Bồ Đề đến Hốc Năng, khoảng 2 km) xuất hiện tình trạng cá tự nhiên bị chết hàng loạt và trôi dạt vào bờ không rõ nguyên nhân. Cá chết chủ yếu là cá ngác, cá nâu, cá đối…

Gia Bách

>> Cá chết hàng loạt
>> Cá chết thối cả khu dân cư
>> Cá chết trắng hồ sinh thái
>> Cá chết hàng loạt trên sông Sêrêpốk
>> Xử lý 30 tấn cá chết tại hồ Phú Hòa
>> Cá chết đầy hồ ở TP Phan Rang - Tháp Chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.