Nga sẽ hoàn thành hợp đồng S-300 với Syria

20/06/2013 21:35 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20.6 tuyên bố nước ông sẽ thực thi hợp đồng chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria, theo hãng tin AP.

Nga sẽ hoàn thành hợp đồng S-300 với Syria
Một hệ thống S-300 của Nga - Ảnh: AFP

“Chúng tôi tôn trọng tất cả các hợp đồng của chúng tôi và đang thực thi những nghĩa vụ theo hợp đồng”, ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Rossiya 24.

“Cho đến nay, các hợp đồng chưa được hoàn thành, chúng chưa được chuyển giao đầy đủ”, ông nói thêm.

Nga tháng trước thừa nhận nước này đã đồng ý bán cho Syria các tên lửa S-300 tối tân, vốn được xem là phương tiện đứng đầu về công nghệ đánh chặn máy bay.

Nga đứng bên cạnh Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua ở Syria, ngăn chặn nhiều nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và những lời kêu gọi ông al-Assad từ chức. Hơn 93.000 người đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra xung đột vào tháng 3.2011.

Ông Lavrov nói Nga sẽ ngăn chặn mọi đòi hỏi chính quyền al-Assad từ chức tại một hội nghị hòa bình dự kiến sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ). Thời điểm diễn ra hội nghị chưa được xác định.

Ngoại trưởng Nga cũng lập lại sự phản đối của Nga đối với khả năng lập một vùng cấm bay ở Syria, vốn sẽ khó thực hiện khi Syria có các hệ thống tên lửa S-300, cũng như kế hoạch của phương Tây vũ trang cho phe nổi dậy vốn bao gồm những phần tử khủng bố.

Trùng Quang

>> Ngoại giao, quốc phòng Mỹ bất đồng về việc không kích Syria
>> Nga điều hai tàu chiến chở 600 lính đến Syria
>> Vũ khí ồ ạt đổ vào Syria
>> Dịch bệnh sởi hoành hành ở Syria
>> Iran bác tin điều binh sang Syria
>> Nga, Mỹ bất đồng quan điểm về Syria
>> Iran “cử quân tinh nhuệ giúp Syria”
>> Iran cử 4.000 Vệ binh Cách mạng đến Syria tham chiến
>> Trung Quốc, Nga nổi giận với báo cáo của Mỹ
>> Truyền thông Nga “hố” nặng vì thông cáo báo chí giả
>> Hệ thống phòng không mới của Nga ra mắt
>> Mỹ tố Nga, Trung Quốc chống nạn buôn người tồi nhất thế giới
>> Nga điều hai tàu chiến chở 600 lính đến Syria
>> Nổ kho đạn Nga, 6.000 người sơ tán
>> Nga đưa giàn khoan dầu từ Cuba đến Việt Nam
>> Nổ kho đạn ở Nga, 6.000 người sơ tán
>> Mỹ mua trực thăng Nga cho quân Afghanistan
>> Nga, Mỹ bất đồng quan điểm về Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.