Lũ lụt ở Ấn Độ, 131 người chết

20/06/2013 03:00 GMT+7

Đến ngày 19.6 đã có ít nhất 131 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và hơn 72.000 người bị cô lập do lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực miền bắc Ấn Độ.

Theo tờ The Times of India, Uttarakhand là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với ít nhất 102 người chết. Tại huyện Rudraprayag, 73 tòa nhà, trong đó có 40 khách sạn, dọc bờ sông Alaknanda đã bị phá hủy còn ở huyện Kedarnath, giới chức đang khẩn trương tìm kiếm hơn 500 người mất tích.

Trong khi đó, hơn 72.000 người bao gồm 62.000 tín đồ đạo Hindu đi hành hương và 10.000 du khách đang mắc kẹt tại các khu vực Kedarnath, Badrinath, Gangotri và Yamunotri thuộc dãy núi Himalaya. Chính quyền đã điều động nhân viên cứu hộ, binh sĩ và 18 trực thăng quân sự đến ứng cứu những nơi bị thiên tai hoành hành.

Cùng ngày, AFP dẫn lời quan chức nước láng giềng Nepal cho biết lũ lụt cũng đã làm chết ít nhất 22 người.

Lê Loan

>> Lũ lụt ở Ấn Độ, 120 người chết
>> Bằng chứng về lũ lụt trên sao Hỏa
>> Lũ lụt hoành hành Trung Âu
>> Lũ lụt nghiêm trọng ở Argentina, 54 người chết
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.