Thái Lan giảm trợ giá gạo

19/06/2013 03:45 GMT+7

Trong mùa vụ tới, chính phủ Thái Lan sẽ giảm 15 - 20% mức trợ giá gạo cho nông dân, xuống còn 12.000 baht hoặc 13.000 baht/tấn (8,4 - 9,1 triệu đồng) so với 15.000 baht/tấn hiện nay.

Giới chức cho biết với mức trợ giá mới, nông dân vẫn còn lãi 25%. Sở dĩ Thái Lan phải thay đổi chính sách trợ giá đã áp dụng được 2 mùa vụ là do chịu nhiều phản đối trong nước. Gần đây, chính phủ bị chỉ trích nặng nề là đã để ngân sách lỗ hơn 130 tỉ baht vì trợ giá gạo, tương tự với khoản lỗ của vụ mùa đầu tiên áp dụng trợ giá. Theo giới quan sát, sắp tới, gạo Thái Lan vẫn khó tránh được lỗ vì giá gạo cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác như Việt Nam và Ấn Độ. Dự kiến Thái Lan sẽ thu hoạch hơn 26 triệu tấn lúa vụ 2013 - 2014 và sẽ chỉ trợ giá cho hơn 50% số này.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Vụ 700 khách Việt bị bỏ rơi ở Thái Lan: Nạn nhân quá bức xúc
>> Tổ chức tour trái phép, bỏ rơi hơn 700 khách ở Thái Lan
>> Công ty Travel Life thiếu nợ nên bỏ rơi khách ở Thái Lan
>> Hàng trăm du khách Việt bị bỏ rơi ở Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.