Kết luận vụ TNGT trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt

19/06/2013 03:10 GMT+7

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả giám định kỹ thuật xe khách gây tai nạn xảy ra trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt ngày 7.6 làm 7 người chết, 22 người bị thương.

Theo kết luận, hệ thống khí nén của xe khách 43S-6420 bị sự cố nên không cung cấp đầy đủ khí nén hoặc rò rỉ khí nén mức độ cao khi xe đang hoạt động; áp suất khí nén giảm đến giới hạn khiến hiệu quả phanh chính giảm và mất dần tác dụng trên toàn trục. Hiện phần đầu xe đã bị hư hỏng gần như hoàn toàn nên không đủ điều kiện giám định việc cung cấp, chứa khí nén và hoạt động của hệ thống đường ống khí nén.

* Khoảng 6 giờ sáng 18.6, anh Nguyễn Trường Sơn (35 tuổi, cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT Hải Dương) điều khiển ô tô 34L-6138 (xe cá nhân) hướng từ Thái Tân đi thị trấn Nam Sách, đến đường Nguyễn Đức Sáu thì va chạm với bà Nguyễn Thị Ngự (50 tuổi) đang đạp xe cùng chiều. Tai nạn làm bà Ngự tử vong.

Hiền Lương - Nguyễn Chung - Thiên Bình

>> Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Khánh Hòa: Chi trả tiền bồi thường cho nạn nhân
>> Vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa: 4 nạn nhân được chuyển vào BV Chợ Rẫy
>> Vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa: Thêm một nạn nhân tử vong
>> Thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa tử vong
>> Tai nạn giao thông thảm khốc ở Khánh Hòa, 11 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.