Israel dạy an ninh mạng từ lớp 10

20/06/2013 03:20 GMT+7

Nhằm đối phó nạn đe dọa ngày càng tăng từ tin tặc, Israel đang tăng cường xây dựng kỹ năng phòng vệ từ khá sớm.

Theo báo Christian Science Monitor, quân đội nước này trước đây thường gửi các binh sĩ được tuyển chọn đến các trường đại học để đào tạo về an ninh mạng.

Tuy nhiên, do nhu cầu cấp thiết, chính quyền đã khởi động một chương trình tìm kiếm những học sinh xuất sắc để rèn luyện ngay từ lớp 10. Hiện có khoảng 200 học sinh đang tham gia chương trình.

Dự kiến trong năm nay, chương trình sẽ tăng gấp đôi số lượng đào tạo, và giới chức đang nhắm đến con số 1.000 người trong vòng 2 năm tới. Theo báo cáo năm 2012 của Hãng công nghệ an ninh McAffee, Israel nằm trong nhóm 3 nước đứng đầu về khả năng sẵn sàng đối phó các cuộc tấn công mạng cùng với Phần Lan và Thụy Điển, trên cả Mỹ, Trung Quốc hay Nga.

Trùng Quang

>> Philippines “xem xét mua vũ khí của Israel”
>> Tổng thống Putin: Không thể chấp nhận việc Iran dọa Israel
>> Tình báo Israel: Iran muốn chế tạo 30 quả bom/năm
>> Israel dạy an ninh mạng từ lớp 10
>> Mỹ làm lộ bí mật quân sự Israel
>> Lộ tẩy căn cứ tên lửa mật của Israel
>> Iraq cự tuyệt không cho Israel mượn đường đánh Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.