Tín dụng 5 tháng tăng 2,98%

18/06/2013 03:13 GMT+7

Ngày 17.6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố tính đến ngày 31.5, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,46% so với cuối năm 2012, huy động vốn tăng 6,59% so với cuối năm 2012 (trong đó huy động tiền đồng tăng 7,55%, ngoại tệ và vàng tăng 0,84%).

Huy động tiền đồng từ khu vực dân cư tăng cao hơn so với tổ chức kinh tế. Còn tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng 2,98%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (5 tháng đầu năm 2012 là 0,56%). Trong đó, tín dụng bằng VND tăng 5,48%, tín dụng ngoại tệ giảm 8,41%. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là tín dụng nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu. Trong điều kiện huy động vốn tăng cao, tín dụng khó mở rộng, hệ thống các tổ chức tín dụng đã tăng cường mua trái phiếu Chính phủ để đưa tiền ra nền kinh tế qua kênh ngân sách, đồng thời tăng dự trữ thanh khoản.

Tín dụng 5 tháng tăng 2,98%
Ngân hàng huy động VND tăng cao - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Từ nay đến cuối năm, NHNN đưa ra các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm đảm bảo các mục tiêu đề ra. Trong đó, NHNN điều hành tỷ giá và lãi suất theo hướng khuyến khích nắm giữ VND, hạn chế sự dịch chuyển sang USD; tăng trưởng tín dụng phấn đấu đạt tốc độ 12%…

Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.