Quảng Ninh: Thí sinh muốn tra điểm phải mất 15.000 đ/tin nhắn

18/06/2013 08:16 GMT+7

(TNO) Sở GD-ĐT Quảng Ninh ngày 17.6 đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013. Theo đó, toàn tỉnh có 13.349 thí sinh hệ THPT đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,37%.

Trong số 71 trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh có 27 trường đậu tốt nghiệp 100%. Tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi đạt 1,9%, loại khá đạt 15%, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Thủ khoa kỳ thi năm nay ở khối THPT thuộc về hai học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long là Bùi Thị Lương và Đào Huyền Trang, cùng đạt 57,5/60 điểm. Thủ khoa khối giáo dục thường xuyên là Nguyễn Đình Huy, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Yên với 50/60 điểm.

Trao đổi PV Thanh Niên về vấn đề tiếp cận dữ liệu điểm thi tốt nghiệp đã được công khai, ông Cầm Thanh Hải, Trưởng Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, theo nguyên tắc, ngoài việc làm báo cáo lên Bộ GD-ĐT thì sở không được phép cung cấp dữ liệu điểm thi tốt nghiệp cho một bên nào khác.

Tuy nhiên, khi được hỏi "Thí sinh làm cách nào để biết được điểm thi tốt nghiệp của mình?", ông Hải lại khẳng định "Chúng tôi đã có dịch vụ tra cứu điểm thi. Thí sinh có thể nhắn tin hoặc gọi điện đến tổng đài để lấy kết quả thi về!".

Dịch vụ tra cứu điểm thi được ông Hải nhắc tới là gửi tin nhắn tới đầu số dịch vụ 87xx, cước phí tới 15.000 đồng/tin nhắn hoặc gọi điện thoại tới tổng đài 19005999xx và… làm theo hướng dẫn.

Bích Ngọc

>> Tuyển sinh ĐH-CĐ: Đề có tính phân loại cao
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Sốt ruột vì quy định về phòng thi
>> Q.10 (TP.HCM) tuyển sinh đầu cấp 2013-2014
>> Thanh tra kỳ thi tuyển sinh không báo trước
>> Chuẩn bị thi tuyển sinh ĐH, CĐ: Nhiều quy định chưa được thống nhất !

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.