Nghệ sĩ khiếm thị Nobuyuki Tsujii biểu diễn tại Việt Nam

18/06/2013 03:20 GMT+7

Báo chí Nhật Bản từng ví Nobuyuki Tsujii (ảnh) là hiện thân của phép màu thượng đế vì dù bị khiếm thị nhưng có một khả năng đặc biệt về âm nhạc.

Anh sinh năm 1988 tại Tokyo (Nhật Bản), là người Nhật đầu tiên đoạt huy chương vàng tại cuộc thi piano quốc tế Van Cliburn lần thứ 13 tổ chức tại Texas, Mỹ (năm 2009).

 Nghệ sĩ khiếm thị Nobuyuki Tsujii biểu diễn tại Việt Nam
Ảnh: B.T.C

Anh cũng từng nhận giải thưởng tại cuộc thi piano quốc tế Chopin lần thứ 15 ở Ba Lan... Tsujii đến nay đã phối hợp biểu diễn với các dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới như Mỹ, Đức, Anh, Thụy Điển....

Trong 2 buổi biểu diễn tại Việt Nam (ngày 19.6 tại Nhà hát lớn Hà Nội; ngày 21.6 tại Nhạc viện TP.HCM), Tsujii sẽ mang đến những tác phẩm của Debussy, Chopin và cả những tác phẩm do anh sáng tác như Whisper of the river, What the wind carries...

Chương trình biểu diễn này nằm trong loạt sự kiện kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ tài năng này biểu diễn tại Việt Nam.

Dạ Ly

>> Hai nghệ sĩ Mỹ song tấu piano tại TP.HCM
>> Đàn piano của Mozart về lại Vienna
>> Chương trình biểu diễn piano của 2 nghệ sĩ trẻ
>> Nghệ sĩ piano Bích Trà: Rào cản là do mình tự nghĩ ra
>> Nghệ sĩ piano Bích Trà: Ai cũng có "mầm nhạc
>> Nghệ sĩ piano "1 tay": "Không điều gì là không thể!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.