Một phút thiếu kiềm chế, lãnh án 20 năm tù

18/06/2013 15:02 GMT+7

(TNO) Ngày 18.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hồng Phước (33 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp) mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 18.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hồng Phước (33 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) mức án 20 năm tù về tội giết người.

Tối 29.3.2012, Phước rủ một người bạn cùng đến quán bar Monaco (P.9, Q.Gò Vấp) uống rượu. Lúc này, trong quán có nhóm Nguyễn Hải Linh cũng đến đây uống rượu và xảy ra xích mích, gây gổ đánh nhau với một nhóm thanh niên trong quán. Một số bảo vệ đưa nhóm Linh ra ngoài.

Đến rạng sáng 30.3.2012, Phước và người bạn ra về. Vừa đến cửa, nhìn thấy Linh ném đá vào nhóm bảo vệ làm trúng xe của Phước. Tức giận, Phước lấy xe máy đuổi theo đến đường số 8 (P.11, Q.Gò Vấp) thì Phước bị nhóm Linh dùng cây gỗ và gạch tấn công.

Phước cũng nhặt cây gỗ đánh trả trúng vào lưng, đầu làm Linh gục ngã xuống đường. Sau đó, Linh được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

 

 Một phút thiếu kềm chế, lãnh 20 năm tù
Bị cáo Phước trước vành móng ngựa 

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Bắt giam nghi phạm giết người yêu rồi tự sát
>> Bắt ba đối tượng giết người vì mâu thuẫn trong quán nhậu
>> Truy tố kẻ giết người yêu
>> Gã đào giếng giết người
>> Tử hình kẻ giết người 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.