Đội vốn hơn 200 tỉ đồng vì chậm bàn giao mặt bằng

18/06/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 18.6, Khu quản lý Giao thông đô thị số 2 (Khu 2) thuộc Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông tin về những khó khăn tại dự án xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh tại vị trí cổng chính của Đại học Quốc gia TP.HCM trên xa lộ Hà Nội, thuộc địa bàn Q.9, Q.Thủ Đức (TP.HCM), TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Ông Lê Xuân Bắc, Trưởng ban quản lý 1 thuộc Khu 2 cho biết đây là dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM, góp phần hoàn chỉnh trục xa lộ Hà Nội, là bộ mặt khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM và các khu vực lân cận, nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực Suối Tiên.

Dự án được UBND TP.HCM phê duyệt và lẽ ra đã khởi công từ năm 2008, với vốn đầu tư xây lắp 253 tỉ đồng. Tuy nhiên, do các địa phương chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, đến năm 2012, TP phải điều chỉnh dự án. Lúc này vốn đầu tư dự án đã đội lên đến 465 tỉ đồng (không kể kinh phí giải phóng mặt bằng). Trong văn bản chỉ đạo mới nhất, UBND TP.HCM ra "tối hậu thư" yêu cầu các địa phương phải bàn giao mặt bằng hạn chót ngày 31.5.

Thế nhưng, tính đến ngày 18.6, Q.Thủ Đức vẫn còn 115 hộ chưa bàn giao mặt bằng, Q.9 còn 33 hộ, thị xã Dĩ An còn 11 hộ. Đáng lo ngại hơn, việc giải phóng mặt bằng dự án này còn phục vụ cho dự án xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang được TP khẩn trương thi công. 

Đội vốn hơn 200 tỉ đồng vì chậm bàn giao mặt bằng
Đồ họa phối cảnh dự án - Ảnh: Khu quản lý Giao thông đô thị số 2 cung cấp 

Đình Mười

>> Đường sụp gây ùn tắc giao thông
>> Xe container lật, ùn tắc giao thông nhiều giờ liền
>> Chống ùn tắc giao thông bằng thiết bị cảm biến
>> Sinh viên thi tìm giải pháp giảm ùn tắc giao thông, ngập nước
>> Ùn tắc giao thông trên đèo Cả suốt 13 giờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.