Gió lốc giật sập khu nhà hội chợ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

16/06/2013 19:45 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ chiều nay 16.6, trận mưa to kèm gió lốc lớn đã làm sập khu nhà tiền chế hội chợ thương mại của lễ hội trái cây tại Lái Thiêu (xã Hưng Định, TX.Thuận An, Bình Dương).

Tại hiện trường, toàn bộ khu nhà tiền chế bằng khung thép đã đổ sập xuống. Rất nhiều đồ gỗ, đá mỹ nghệ, tủ kiếng, bàn ghế bị hư hỏng, nằm trong đống đổ nát.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, chủ cửa hàng đá thiên nhiên Thủy Minh (Q.1, TP.HCM) có mặt ở hiện trường cho biết lúc xảy ra vụ việc có hàng trăm người đang làm việc ở khu hội chợ.

Trận mưa to và gió giật quá mạnh khiến toàn bộ khu nhà đổ sụp xuống, nhiều người đang ở trong nháo nhào bỏ chạy ra ngoài trời mưa to. Rất may, do cấu trúc của mái nhà tiền chế hình chữ V nên khi đổ xuống không gây thiệt hại về người. Tuy vậy, thiệt hại về tài sản là rất lớn.

Ông Huỳnh Đắc Lợi, chủ một cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ (Gia Lai) cho biết trong gian hàng của ông có nhiều tượng phật, lục bình bằng gỗ, đá mỹ nghệ… bị hư hỏng do các thanh sắt ngang của nhà tiền chế đè.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên Online, nhiều chủ gian hàng bức xúc cho rằng để xảy ra tình trạng nhà tiền chế bị đổ sập là do đơn vị tổ chức quá ẩu, không thiết kế các sợi dây cột giữ.

Trong khi đó đại diện Veep Group, đơn vị đăng cai thực hiện tổ chức hội chợ, cho biết đây chỉ là tai nạn do thiên tai gây ra.

“Hiện tại các chủ gian hàng cứ thống kê thiệt hại còn việc bồi thường như thế nào thì có cấp trên giải quyết”, vị đại diện Veep Group nói.

Trao đổi riêng với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bình Dương (đơn vị tổ chức Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín) cho biết lễ hội đã kết thúc từ ngày 14.6. Thế nhưng, đơn vị đăng cai tổ chức khu hội chợ thương mại xin kéo dài thêm 2 đêm nữa để tổ chức ca nhạc và bán hàng.


Hiện trường vụ sập khu nhà tiền chế hội chợ thương mại của lễ hội trái cây tại Lái Thiêu

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Sập nhà ở Mumbai, nhiều người mắc kẹt
>> Vụ sập nhà vì cột quảng cáo: Bồi thường 164 triệu đồng
>> Sập nhà đang tháo dỡ ở Mỹ, 6 người chết
>> Xe bồn tông sập nhà dân
>> Bảng quảng cáo đè sập nhà dân
>> Bảng quảng cáo đè sập nhà dân
>> 1.155 người chết trong vụ sập nhà ở Bangladesh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.