Xây dựng không phép tại trung tâm thương mại

15/06/2013 03:20 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định ngày 14.6 cho biết đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP.Quy Nhơn và các cơ quan liên quan kiểm tra việc vi phạm trong lĩnh vực xây dựng tại Trung tâm thương mại (TTTM) Chợ Lớn Quy Nhơn (ở P.Lê Lợi).

* Xử lý vụ “kỷ lục” xây nhà không phép

Theo báo cáo của UBND TP.Quy Nhơn, tháng 1.2013, các cơ quan chức năng địa phương phát hiện Công ty CP phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh, đơn vị chủ đầu tư TTTM Chợ Lớn Quy Nhơn, xây dựng 5 bồn hoa và 1 quầy pha chế ở góc đường Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu không phép. UBND P.Lê Lợi đã ban hành quyết định đình chỉ thi công và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình vi phạm nhưng Công ty An Phú Thịnh không chấp hành.

* Ngày 14.6, UBND TP.HCM có công văn chỉ đạo trách nhiệm liên quan đến bài báo Kỷ lục xây nhà không phép đăng trên Thanh Niên số ra ngày 6.6.2013. Vụ việc xảy ra tại ba xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Bình Hưng, H.Bình Chánh. Theo đó, UBND H.Bình Chánh cần kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với lãnh đạo các xã đã buông lỏng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; báo cáo kết quả xử lý với UBND TP trước 30.6.2013.

Hoàng Trọng - Đình Mười

>> Một khu phố có 153 căn nhà xây dựng không phép
>> Phạt vũ trường xây dựng không phép
>> Xây dựng không phép tràn lan ở Quy Nhơn
>> Cấp chủ quyền cho các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trước 1.5.2009
>> Xây dựng không phép, 2 doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng
>> Bà Rịa - Vũng Tàu: 9 khu du lịch vi phạm xây dựng không phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.