Ông Tập Cận Bình tiếp đặc sứ Đài Loan

15/06/2013 03:25 GMT+7

Ngày 14.6, báo China Daily dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố đại lục và Đài Loan nên cùng bảo vệ cái gọi là toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc gặp Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng cầm quyền của Đài Loan Ngô Bá Hùng tại Bắc Kinh. Ông Tập còn kêu gọi 2 bên xem việc “làm mới Trung Quốc” là mục tiêu chung, đồng thời nâng cao lòng tin, tìm tiếng nói chung và giảm bất đồng. Đáp lại, ông Ngô nói lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu sẵn sàng cởi mở đối thoại chính trị thông qua các kênh không chính thức nhưng vấn đề kinh tế phải được ưu tiên giải quyết trước. Trong khi đó, theo tờ Taipei Times, nhiều nghị viên đảng Dân tiến (DPP) đối lập của Đài Loan chỉ trích rằng vị thế của đảo này “ngày càng bị xói mòn sau mỗi cuộc gặp giữa Quốc dân đảng và đại lục”. Cùng ngày, phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings (Mỹ), Chủ tịch DPP Tô Trinh Xương tuyên bố nếu được bầu làm lãnh đạo Đài Loan, ông sẽ tăng chi tiêu phòng vệ và tỏ rõ sự tự tin trước Trung Quốc.

 Ông Tập Cận Bình (phải) tiếp ông Ngô Bá Hùng tại Bắc Kinh
Ông Tập Cận Bình (phải) tiếp ông Ngô Bá Hùng tại Bắc Kinh - Ảnh: China Daily

Trong một diễn biến khác, báo Inquirer dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila de Lima xác nhận Cục Điều tra quốc gia nước này vừa đề nghị khởi tố hình sự đối với một số nhân viên tuần duyên (CG) liên quan đến vụ bắn chết ngư dân Đài Loan hôm 9.5. Báo này còn dẫn một số nguồn tin cho hay kết quả điều tra cho thấy tàu cá Đài Loan không cố đâm vào tàu Philippines như cáo buộc của CG. Bên cạnh đó, ông Vicente Agdamag, quan chức cấp cao thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Philippines, cáo buộc 18 tàu công vụ Trung Quốc xâm nhập khu vực Manila tuyên bố chủ quyền trên biển Đông nhưng không nói rõ địa điểm, theo báo The Philippine Star.

Văn Khoa

>> Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi
>> Ông Barack Obama tặng ông Tập Cận Bình ghế “làm từ gỗ Mỹ”
>> Obama và Tập Cận Bình nhất trí giải quyết tranh chấp an ninh mạng
>> Tập Cận Bình: Quan hệ Trung - Mỹ ở vào thời khắc quyết định
>> Đặc sứ Triều Tiên gặp ông Tập Cận Bình
>> Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đặc sứ Triều Tiên
>> Trung Quốc bác tin Chủ tịch Tập Cận Bình “bí mật” đi taxi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.