Thẩm định bộ đá nghi là đàn đá cổ

15/06/2013 03:25 GMT+7

Chiều 14.6, Bảo tàng tỉnh Phú Yên đã có báo cáo khẩn gửi Sở VH-TT-DL tỉnh này đề nghị khảo sát thực địa và mời chuyên gia trong lĩnh vực chuyên ngành nghiên cứu bộ đá gồm 14 thanh đá được một người dân ở xã An Nghiệp, H.Tuy An tìm thấy (Thanh Niên đã đưa tin).

Theo Bảo tàng tỉnh Phú Yên, thanh đá dài nhất là 39 cm, ngắn nhất 20 cm; thanh nặng nhất 4,5 kg, nhẹ nhất 0,6 kg. Trên các thanh đá không có dấu vết chế tác cũng như dấu vết sử dụng, khi gõ lên các thanh đá thì phát ra tiếng kêu vang và rõ hơn các loại đá thông thường. Trên bề mặt hầu hết các thanh đá có độ phong hóa cao, chỉ có một thanh phong hóa ít, còn lại góc cạnh rõ nét. Chất liệu đá không đồng nhất, một số thanh có chất liệu đá riolit, giống như đàn đá Tuy An hiện đang trưng bày tại bảo tàng.

“Do không có chuyên môn sâu về âm nhạc và địa chất học nên chúng tôi chưa thể khẳng định đây có phải đàn đá hay không”, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Yên nói.

Đức Huy

>> Nghiên cứu lập bảo tàng ngoài trời tại Cù Lao Chàm
>> Bảo tàng tại Huế trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm
>> Học tại bảo tàng
>> Bảo tàng sống về Hoàng Sa
>> Đề xuất mô hình “Bảo tàng sinh thái lịch sử” ở Huế
>> Bảo tàng tư nhân về đồ sứ thời Nguyễn mở cửa
>> Bảo tàng Louvre đóng cửa vì nạn móc túi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.