Phát hiện 2 cơ sở sản xuất bột ngọt giả

14/06/2013 15:15 GMT+7

(TNO) Sáng 14.6, Đội phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả Công an TP.Cần Thơ vẫn đang tiếp tục thống kê số lượng hàng giả phát hiện ở 2 cơ sở sản xuất tại P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Trước đó, chiều 13.6, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính 2 cơ sở sản xuất tại nhà số 350 đường Vành đai phi trường và nhà số 162/46A đường Trần Quang Diệu (cùng P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Bột ngọt giả
Bột ngọt giả bị lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: M.T

Tại 2 cơ sở trên, lực lượng kiểm tra đã phát hiện số lượng lớn bột ngọt xuất xứ từ Trung Quốc được đựng trong các bao tải loại 25 kg; cùng trên 50 kg bột ngọt thành phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng.

Hai cơ sở trên do Bùi Văn Lực (43 tuổi, thuê nhà 350 đường Vành đai phi trường) và Nguyễn Văn Vinh (39 tuổi, cùng quê Nam Định, cùng ngụ tại P.An Thới) làm chủ.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện số lượng lớn vỏ bao bì, hàng hóa thành phẩm giả thương hiệu của các loại hàng tiêu dùng khác như bột giặt, băng vệ sinh phụ nữ, trà, dầu gội đầu, sữa tắm...

Lực lượng kiểm tra đã thu giữ toàn bộ phương tiện dùng để sản xuất, đóng gói cùng với số lượng lớn hàng hóa được sản xuất tại 2 cơ sở trên. Do số lượng hàng hóa bị phát hiện tại 2 cơ sở trên quá lớn, đến sáng 14.6, lực lượng kiểm tra vẫn chưa thống kê xong số lượng hàng giả đã thu giữ.

Mai Trâm

>> Tạm giữ hàng tấn bột ngọt giả và nhập lậu
>> Bắt quả tang sản xuất bột ngọt giả
>> Phát hiện gần 5.000 gói bột ngọt giả
>> Tiêu hủy bột ngọt giả
>> Tiêu hủy 1,3 tấn bột ngọt giả, 2 tấn mứt
>> Sản xuất bột ngọt giả  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.