Đề nghị thêm 600-700 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ dân

12/06/2013 02:35 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vừa gửi công văn khẩn cho Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG) về vấn đề cấp vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án Xây dựng ĐHQG.

Theo dự toán của UBND Q.Thủ Đức, chỉ riêng chi phí bồi thường hằng năm của dự án đã là 150-180 tỉ đồng. Trong khi đó, nguồn vốn T.Ư cấp cho ĐHQG năm 2013 cho công tác bồi thường và xây dựng hạ tầng khu tái định cư chỉ có 50 tỉ đồng.

Vì thế, UBND TP đề nghị ĐHQG khẩn trương báo cáo Bộ GD-ĐT làm việc với Bộ Tài chính và Bộ KH-ĐT xem xét bổ sung 600-700 tỉ đồng vốn ngân sách T.Ư cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án; trong đó, ưu tiên bố trí ngay 200-250 tỉ đồng trong năm 2013 cho ĐHQG để chuyển cho UBND Q.Thủ Đức kịp thời chi trả cho người dân, xây dựng khu chung cư tái định cư tại P.Phú Hữu (Q.9).

Được biết, dự án Xây dựng ĐHQG đã triển khai gần 10 năm nhưng diện tích thu hồi chỉ đạt hơn 65% do khó khăn về vốn và chính sách bồi thường, giải tỏa.

N.Tập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.