Cảnh hoang tàn sau sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krel 2

12/06/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Đập thủy điện Ia Krel 2 (làng Bi, xã Ia Dom, H.Đức Cơ, Gia Lai) vỡ vào sáng nay 12.6 đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu cho người dân ở hạ nguồn.

>> Vỡ đập thủy điện, thiệt hại hàng chục héc ta hoa màu

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online tại hiện trường, phía hạ nguồn trông xác xơ, hoang tàn - hậu quả do dòng nước được tích trong đập thủy điện Ia Krel 2 đổ xuống tàn phá.

Một số công nhân đang làm việc đã may mắn thoát chết khi nguồn nước ào ào đổ xuống.

Tuy vậy, hoa màu, nhà cửa, ô tô của người dân đã bị dòng lũ cuốn trôi, thiệt hại nặng nề.  


Cảnh xác xơ khi dòng nước từ đập thủy điện Ia Krel 2 ào qua


Người dân hiếu kỳ tụ tập trên thân đập gần đoạn bị vỡ


Lòng hồ bị rút gần cạn nước


Dòng nước ào ào đổ xuống phía hạ nguồn


Đoạn đập đã bị vỡ toác


Một chiếc lán bên bờ suối của các công nhân một công ty xây dựng bị cuốn trôi hết đồ đạc




Người dân bên vườn sắn, hoa màu bị dòng nước phá hủy


Già làng Làng Ó, Rơ Châm Chel bên vườn hoa màu gần 2 héc ta của người con bị dòng nước cuốn trôi


Già làng Rơ Châm Chel bên căn nhà bị lũ cuốn gần sập

Tin ảnh: Quốc Anh

>> Vỡ đập thủy điện, thiệt hại hàng chục héc ta hoa màu
>> Ém nhẹm thông tin vỡ đập thủy điện
>> Vỡ đập thủy điện Đakrông 3, thiệt hại hàng chục tỉ đồng
>> Công khai phương án sơ tán dân nếu vỡ đập thủy điện
>> Mưa lũ miền Trung: Nguy cơ vỡ đập thủy điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.