50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

12/06/2013 03:20 GMT+7

Chiều 11.6, nhân đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu (11.6.1963 - 11.6.2013), hội thảo khoa học 50 năm Phong trào Phật giáo ở miền Nam do Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức tại Khu du lịch Phương Nam (Bình Dương) thu hút đông đảo học giả, các nhà nghiên cứu đến dự.

Đây là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra khắp các đạo tràng trên cả nước như Hà Nội, Huế, TP.HCM. Trong buổi khai mạc đại lễ tại quê hương Bồ tát Thích Quảng Đức ở chùa Long Sơn (TP.Nha Trang), ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ, đã trân trọng đọc lại câu đối của Chủ tịch Hồ Chí Minh tôn vinh Bồ tát Thích Quảng Đức: “Vị pháp thiêu thân, vạn cổ hùng uy thiên nhật nguyệt/Lưu danh bất tử, bách niên chính khí địa sơn hà”.

 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
Ảnh: Malcolm Browne

Cũng tại buổi lễ, hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, một lần nữa khẳng định Thích Quảng Đức là bậc vĩ nhân có năng lượng tâm linh siêu phàm, vị bồ tát thị hiện vào đời để cứu khổ, góp phần cứu nguy cho Phật giáo và dân tộc.

Giao Hưởng

>> Tưởng niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
>> Tác giả bức ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu qua đời
>> Chiếc xe chở Bồ tát Thích Quảng Đức
>> m vang cuộc tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức
>> Nên trưng bày xe rước Bồ tát Thích Quảng Đức
>> Khánh thành tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức
>> Kiểm tra công trình tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức
>> Tưởng niệm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
>> Khởi công dựng tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức
>> Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.