Trung Quốc sẽ bán tên lửa cho Myanmar

11/06/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã ký thỏa thuận cung cấp tên lửa đất đối không Hồng Kỳ 12 (HQ-12) cho Myanmar để bảo vệ thủ đô Naypyidaw trước các cuộc không kích.

(TNO) Trung Quốc đã ký thỏa thuận cung cấp tên lửa đất đối không Hồng Kỳ 12 (HQ-12) cho Myanmar để bảo vệ thủ đô Naypyidaw trước các cuộc không kích, theo tạp chí Kanwa Defense Review ở Canada hôm 10.6.

Tên lửa HQ-12, còn gọi là Khai Sơn 1A hoặc KS-1A, là hệ thống tên lửa dùng để bắn hạ tên lửa hoặc máy bay.

Trước đây, Malaysia cũng có kế hoạch mua KS-1A từ Trung Quốc song chính phủ Malaysia đã quyết định chọn hệ thống tên lửa SA-11 Buk của Nga, theo tạp chí Kanwa Defense Review.

Các nhà thiết kế Trung Quốc sau đó đã cải tiến hệ thống tên lửa lỗi thời, giúp giành được hợp đồng với Myanmar trong thời gian gần đây.

Một tiểu đoàn tên lửa của không quân Trung Quốc được trang bị bốn bệ phóng và tám tên lửa. Tầm bắn của KS-1A được ước lượng khoảng 50 km.

Tên lửa nhiều khả năng sẽ được triển khai ở Naypyidaw để bảo vệ thủ đô của Myanmar.

Pakistan cũng đang đàm phán với chính phủ Trung Quốc về việc mua các tên lửa đất đối không HQ-16 và HQ-9.

Các quan chức cao cấp ở Pakistan nói với tờ Kanwa Defense Review rằng trở ngại duy nhất giữa Pakistan và Trung Quốc hiện là giá cả các tên lửa.

Sơn Duân

>> Khẩn trương vào Myanmar
>> Thế giới chia sẻ thịnh vượng với Myanmar
>> Myanmar trong tầm ngắm của các nước lớn
>> Myanmar thả 20 tù chính trị
>> Trung Quốc bán trực thăng cho phiến quân Myanmar?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.