Tình báo Israel: Iran muốn chế tạo 30 quả bom/năm

11/06/2013 12:32 GMT+7

(TNO) AFP dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Israel, ông Yuval Steinitz ngày 10.6 cho biết Iran đang mở rộng cơ sở hạt nhân nhằm phát triển 30 quả bom/năm.

(TNO) AFP dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Israel, ông Yuval Steinitz ngày 10.6 cho biết Iran đang mở rộng cơ sở hạt nhân nhằm phát triển 30 quả bom/năm.

“Người Iran đang tiến rất gần đến "giới hạn đỏ" do Thủ tướng Isael, ông Benjamin Netanyahu đề ra trong năm ngoái. Tức họ đã sản xuất được gần 200 kg uranium làm giàu ở cấp độ 20%”, AFP dẫn lời ông Steinitz cho biết vào ngày 10.6.

Theo ông Steinitz, một khi họ sản xuất được 250 kg uranium làm giàu ở cấp độ 20%, Iran sẽ đẩy mạnh nâng cấp độ làm giàu uranium từ 20% lên 90%, mức độ này đủ để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Ông Steinitz cho rằng mục tiêu của Iran là xây dựng một kho vũ khí hạt nhân, chứ không phải chỉ là các quả bom, và Tehran đang mở rộng các cơ sở làm giàu uranium.

Israel và các nước phương Tây thường xuyên cáo buộc Iran sử dụng các chương trình hạt nhân dân sự để che đậy việc phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran luôn bác bỏ cáo buộc này, cho rằng các chương trình hạt nhân nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Phúc Duy

>> Iran thành lập trung tâm theo dõi vệ tinh
>> Iran thay thế hình phạt ném đá đối với tội ngoại tình
>> Phụ nữ Iran không thể làm tổng thống!
>> Nga chỉ trích Iran mở rộng sản xuất uranium
>> IAEA phát hiện Iran làm giàu uranium mức độ 27%
>> Triền Tiên bị nghi làm giàu uranium từ lâu
>> Iran bắt đầu làm giàu uranium ở cơ sở mới
>> Nga kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngừng làm giàu uranium
>> Iran xây thêm nhà máy làm giàu uranium
>> Iran sẽ tự làm giàu uranium
>> Ấn Độ trong cơn khát Uranium
>> Chuyển uranium khỏi Iraq
>> Bình Nhưỡng từng làm giàu uranium?
>> Nga kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngừng làm giàu uranium

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.