Đàm phán liên Triều bị hủy đột ngột

11/06/2013 19:40 GMT+7

(TNO) Cuộc đàm phán liên Triều cấp cao dự kiến diễn ra tại Seoul vào ngày mai, 12.6, đã đột ngột bị hủy chỉ chưa đầy 24 giờ trước giờ mở màn, theo thông báo của chính phủ Hàn Quốc.

(TNO) Cuộc đàm phán liên Triều cấp cao dự kiến diễn ra tại Seoul vào ngày mai, 12.6, đã đột ngột bị hủy chỉ chưa đầy 24 giờ trước giờ mở màn, theo thông báo của chính phủ Hàn Quốc.

“Sẽ không có đàm phán vào ngày mai”, một người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo mà không nói rõ lý do.

Đàm phán liên Triều đột ngột bị hủy
 Cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc vào hôm 10.6 - Ảnh: Reuters

Cuộc đàm phán dự kiến vốn là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc trong 6 năm qua, được tổ chức giữa lúc có nhiều trông đợi rằng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo tờ Korea Herald, cuộc đàm phán bị hủy bỏ vì hai bên không đạt được thỏa thuận về thành phần đại biểu.

Seoul và Bình Nhưỡng đã trao đổi danh sách các quan chức trong phái đoàn của họ vào chiều nay, 11.6, song hai nước không đạt được sự nhất trí.

Được biết, CHDCND Triều Tiên đã từ chối yêu cầu của Hàn Quốc về việc tổ chức đàm phán cấp bộ trưởng.

Sơn Duân

>> Mỹ, Trung Quốc muốn Triều Tiên giải trừ hạt nhân
>> Hai miền Triều Tiên sẽ gặp nhau ngày 9.6
>> LHQ viện trợ lương thực trị giá 200 triệu USD cho Triều Tiên
>> Triều Tiên mở lại đường dây nóng với Hàn Quốc
>> Hàn Quốc đồng ý đàm phán với Triều Tiên
>> Triều Tiên bất ngờ dịu giọng với Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.