Công an Hải Dương sẽ đối thoại với chủ lô hàng bạch tuộc bị phân hủy

11/06/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua, đại tá Cao Ngọc Lan, Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết Công an tỉnh này sẽ tổ chức đối thoại với các chủ hàng để nghe nguyện vọng về 2 tấn bạch tuộc bị phân hủy; đồng thời yêu cầu Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) và các cán bộ liên quan báo cáo đầy đủ, chi tiết vụ việc kiểm tra xe chở 2 tấn bạch tuộc tươi sống hôm 27.5.

“Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, nếu trong quy trình kiểm tra xe hàng có sai sót, gây thiệt hại cho chủ hàng, ai sai sẽ phải xử lý, sẽ bồi thường cho người bị thiệt hại”, đại tá Cao Ngọc Lan khẳng định.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 9.6 Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương báo cáo đầy đủ, khách quan toàn bộ diễn biến quá trình giải quyết vụ việc; giao Chánh thanh tra Bộ Công an kiểm tra lại toàn bộ vụ việc, làm rõ đúng, sai, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm và nếu sai phạm đó dẫn đến hậu quả thiệt hại thì phải bồi thường. Kết quả thực hiện báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15.6.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27.5, tài xế Nguyễn Quang Hưng chở 2 tấn bạch tuộc tươi sống từ Nội Bài đi Móng Cái tiêu thụ. Khi xe chạy trên QL18 đoạn qua Chí Linh, Hải Dương thì bị CSGT dừng xe kiểm tra, sau đó bàn giao PC49 Công an tỉnh Hải Dương xử lý vì tài xế không trình được giấy tờ kiểm dịch và nguồn gốc xuất xứ lô hàng. Vì thời gian công an tạm giữ xe quá lâu, số bạch tuộc đã chết và bị phân hủy. Các chủ hàng cho biết, theo quy định của Bộ NN-PTNT, bạch tuộc thu mua ở vùng không có dịch (thu mua ở H.Cần Giờ, TP.HCM) nên không cần giấy kiểm dịch. Các chủ hàng này đang chuẩn bị kiện Công an tỉnh Hải Dương để yêu cầu bồi thường tổn thất lô hàng mà theo họ, trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Thiên Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.