Mâu thuẫn cờ bạc: Kẻ chết, người vào tù

10/06/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đánh bài ăn tiền, xảy ra đánh nhau, một con bạc bị một con bạc khác đâm chết sau đó.

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đánh bài ăn tiền, xảy ra đánh nhau, một con bạc bị một con bạc khác đâm chết sau đó.

Ngày 10.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Năm (31 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) 9 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4.2012, Năm chơi đánh bài với Hồ Tuấn Hải và một số người khác ở một quán cà phê thuộc H.Bình Chánh. Sau khi thua 250.000 đồng, Năm nghỉ không chơi nữa nhưng Hải không đồng ý (do Hải cũng thua) dẫn đến cự cãi. Hai bên chuẩn bị đánh nhau thì được mọi người can ngăn nên chưa có chuyện gì xảy ra.

Trưa 14.5.2012, thấy Năm đang chờ đón khách đi xe ôm, Hải đến đánh Năm nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ đi và cũng chưa xảy ra chuyện gì lớn.

Sáng hôm sau (15.5.2012), thấy Năm đứng đón khách ở dưới châu cầu vượt tại giao lộ Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1A, Hải lấy 1 tuýp sắt đến đánh Năm làm cả người và xe ngã xuống đất. Con dao trong yên xe Năm rơi ra. Lúc này, Hải đến nhặt dao chém Năm thì Năm chụp được con dao. Trong lúc giằng co, Năm đâm Hải tử vong.

HĐXX nhận định, tuy người bị hại có lỗi nhưng hành vi tước đoạt sinh mạng người khác là hành vi trái pháp luật cần phải xử lý. Vì vậy, HĐXX đã tuyên án như trên.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Bắt ba đối tượng giết người vì mâu thuẫn trong quán nhậu
>> Truy tố kẻ giết người yêu
>> Gã đào giếng giết người
>> Tử hình kẻ giết người
>> Băng giết người, cướp của nhận hình phạt thích đáng
>> Giết người vì bị chửi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.