Liên Triều sẽ họp cấp bộ trưởng

10/06/2013 03:40 GMT+7

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên hôm qua nhất trí tổ chức cuộc hội đàm cấp bộ trưởng ở Seoul vào ngày 12.6, theo Yonhap.

Đây là kết quả của cuộc gặp quan chức giữa hai miền Triều Tiên đầu tiên trong hơn 2 năm qua diễn ra tại Bàn Môn Điếm. Tại đây, hai bên trao đổi quan điểm về nghị trình và phái đoàn cho cuộc gặp cấp bộ trưởng sắp tới. Theo đó, Hàn Quốc sẽ gửi Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae làm trưởng đoàn đàm phán và đề nghị Triều Tiên cử Kim Yang-gon, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Thống nhất của đảng Lao động Triều Tiên. Đây cũng sẽ là cuộc gặp cấp bộ trưởng giữa hai miền Triều Tiên đầu tiên kể từ năm 2007, theo AFP. Giới quan sát nhận định những bước tiến này mở ra hy vọng về đột phá mới trong quan hệ liên Triều sau nhiều tháng căng thẳng và đe dọa chiến tranh.

Minh Trung

>> Mỹ, Trung Quốc muốn Triều Tiên giải trừ hạt nhân
>> Hai miền Triều Tiên sẽ gặp nhau ngày 9.6
>> LHQ viện trợ lương thực trị giá 200 triệu USD cho Triều Tiên
>> Nhật lập cơ quan an ninh đối phó với Trung Quốc, Triều Tiên
>> Triều Tiên mở lại đường dây nóng với Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.