Lật xe khách, 3 người chết, 30 người bị thương

10/06/2013 03:15 GMT+7

3 người chết, 30 người bị thương là hậu quả của vụ lật xe thảm khốc tại Quảng Nam sáng qua 9.6.

Lật xe khách Mai Linh 1
Người dân dùng các cây gỗ chống nghiêng xe để đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Nguyễn Tú

Chết vào ngày sinh nhật con

 

Công ty CP Mai Linh miền Trung trước mắt hỗ trợ 15 triệu đồng/người chết, 3 triệu đồng/người bị thương nặng và vẫn tiếp tục thống kê các trường hợp bị thương nhẹ khác để kịp thời hỗ trợ, đồng thời sẽ chịu toàn bộ chi phí cứu chữa cho các nạn nhân. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đến thăm hỏi nạn nhân, thay mặt chính quyền địa phương hỗ trợ 1 triệu đồng/người bị thương, 2 triệu đồng/người chết. UBND H.Điện Bàn cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết, 1,5 triệu đồng/người bị thương và huy động đoàn viên thanh niên tình nguyện tiếp máu cấp cứu.

Sáng 9.6, tài xế Phan Lưu, 45 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng lái xe khách giường nằm BKS 30X-8957 của Hãng Mai Linh chạy tuyến Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng. Lúc 7 giờ 10 phút, khi qua QL1A đoạn thôn Ngọc Tam, xã Điện An, H.Điện Bàn, Quảng Nam thì cày nát 25 m ta luy cùng chiều, bay qua bờ kè và lật ngửa xuống đất cách mặt đường QL1A 8 m, trúng thẳng nhà chị Phan Thị Thùy Hương đang xây dựng.

Chị Hương kể lúc này đang cấy lúa gần đó thì nghe một tiếng rầm rất lớn, xe khách bay thẳng vào đống giàn giáo bằng gỗ ở nhà chị, rất may chồng chị đã ra khỏi vị trí trên chỉ vài phút.

Ngay sau đó, người dân đã tận dụng ngay các cây gỗ giàn giáo dựng nghiêng chiếc xe, cứu người. 3 xe cẩu đến hiện trường nhưng do công suất nhỏ không thể cứu kéo xe bị nạn nên đến 8 giờ 45 phút, một xe cẩu lớn hơn được tăng cường.

Theo Công ty CP Mai Linh miền Trung, có 38 hành khách mua vé xe giường nằm xuất phát từ Buôn Ma Thuột lúc 17 giờ chiều 8.6. Tài xế Lưu lái được khoảng 2 tiếng thì đổi cho phụ xe Nguyễn Phước Hùng (33 tuổi) cầm lái. Đến 3 giờ 30 ngày 9.6 khi đến Sa Huỳnh, Quảng Ngãi thì ông Lưu trở lại vô lăng cho đến khi xảy ra tai nạn. Lúc này, trên xe còn 36 người do trả khách dọc đường, theo tài xế Lưu thì có 3-4 hành khách may mắn thoát nạn do đã xuống xe tại thị trấn Nam Phước trước đó vài phút. Vụ tai nạn đã khiến hành khách Danh Thị Diệu Hiền (22 tuổi), Đoàn Hải Nam (9 tuổi, cùng trú Đắk Lắk) và Nguyễn Hoàng Vũ (33 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) tử nạn; trong số 30 người bị thương có 10 người bị thương nặng.

Lật xe khách Mai Linh 2
Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu

 

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thăm viếng gia đình giáo viên tử nạn

Ngày 9.6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, cùng nhiều đoàn đã đến thăm, động viên chia buồn với gia đình các giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2 (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) tử nạn trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa ngày 7.6. Bộ GD-ĐT đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân (trước đó đã hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp); Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng hỗ trợ 5 triệu đồng; ĐH Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng; Sở GD-ĐT hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp và tiếp tục vận động trong toàn ngành giúp đỡ những giáo viên không may. 

Diệu Hiền

Nạn nhân Nguyễn Hoàng Vũ là kỹ sư công nghệ thông tin đi công tác tại Buôn Ma Thuột, lẽ ra anh Vũ sẽ đi máy bay về Đà Nẵng vào sáng 10.6 nhưng vì ngày 9.6 là sinh nhật con nên anh tranh thủ đón xe về thì tử nạn. Ngoài cháu Nam tử vong, còn có 4 người khác trong gia đình này bị thương nặng là chị Đỗ Thị Xuân Trang (38 tuổi), Đoàn Anh Đức (6 tuổi), Đỗ Thị Diễm (35 tuổi, em chị Trang) và Đỗ Minh Quân (12 tuổi, cháu chị Trang). Cả nhà đã chuẩn bị cho chuyến thăm chị Đỗ Thanh Thúy, em út của chị Trang ở Đà Nẵng rất lâu, chờ các cháu nhỏ nghỉ hè mới lên đường thì gặp thảm nạn.

Xe chạy 69 km/giờ

Chiều cùng ngày, Sở GTVT Quảng Nam nhận được nhật ký hành trình xe khách BKS 30X- 8957 từ Công ty CP vận tải tốc hành Mai Linh xác định xe chạy 69 km/giờ khi xảy ra tai nạn, trong khi đoạn đường trên cho phép chạy 70 km/giờ.

Trong khi đó, tài xế Lưu khai nhận tại cơ quan điều tra “xe chạy 40-50 km/giờ, nhưng đột ngột chiếc xe bị mất lái khiến xe “quơ” vào ta luy” và khẳng định “hoàn toàn không buồn ngủ”.

Báo cáo của Công ty CP vận tải tốc hành Mai Linh về nguyên nhân tai nạn “do tránh xe gắn máy, bị lạc tay lái nên xe bị lật”, nhưng theo ông Võ Thành Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP Mai Linh miền Trung, đó là báo cáo ban đầu theo lời kể nhân chứng, hiện nay nguyên nhân vụ việc đang chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra bởi nhiều nhân chứng kể lại sự việc khác nhau.

Đại tá Lê Văn Đức, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra kết luận điều tra ban đầu chiếc xe lao vào ta luy là do mất lái và vẫn củng cố hồ sơ, chứng cứ, nếu chiếc xe không có vấn đề gì về kỹ thuật, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố vụ án để điều tra.

Xe tải tông 2 xe máy, 6 người tử vong

* 2 người chết vì tông vào cột điện

Khoảng 12 giờ 30 ngày 9.6, trên tỉnh lộ 44, đoạn gần Nhà máy xử lý khí Dinh Cố (xã An Ngãi, H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và 2 xe máy khiến 6 người chết.

Theo thông tin ban đầu, xe tải đông lạnh BKS 72L-2354 do Nguyễn Văn Khoa (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển chạy hướng từ TP.Bà Rịa đi thị trấn Long Hải (H.Long Điền). Khi đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn với 2 xe máy. Vụ tai nạn làm 6 người đi trên 2 xe máy tử vong, gồm: Võ Thị Mỹ Dung (41 tuổi), Nguyễn Thị Kim Long (29 tuổi), Lê Quang Thọ (10 tuổi, cùng ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền) và anh Lê Hữu Trường (27 tuổi), Lê Thị Mỹ Hạnh (19 tuổi, vợ anh Trường), Lê Hoàng Bảo Ngọc (2 tuổi, con anh Trường, cùng ngụ TP.Bà Rịa). Sau khi tai nạn xảy ra, cả 6 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu nhưng đều tử vong do chấn thương quá nặng. Tại hiện trường, 2 xe máy bị hỏng hoàn toàn. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa khá to.

Khoảng 1 giờ sáng 9.6, Dương Hiếu Nghĩa (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Văn Tài (17 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) cùng đi trên xe gắn máy lưu thông trên đường Võ Thị Sáu (TP. Biên Hòa, Đồng Nai). Khi đến KP.1, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) thì bất ngờ tông vào cột điện bên đường, cả 2 chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó.

Nguyễn Long - Thành Tín - Kim Cương

Nguyễn Tú - Hoàng Sơn

>> Xe khách Mai Linh lao xuống hố sâu, 3 người chết, 30 người bị thương
>> Bắt đối tượng móc túi tại hiện trường vụ lật xe khách Mai Linh

>> Vụ lật xe khách Mai Linh: Tài xế định giải nghệ từ nhiều năm trước
>> Công an khám nghiệm hiện trường vụ xe khách Mai Linh lao xuống hố sâu
>> Video clip: Xe khách 50 chỗ của Mai Linh lao xuống hố sâu hơn 8 m
>> Những hình ảnh kinh hoàng vụ xe khách Mai Linh gặp nạn
>> Vụ xe khách đâm vào vách đá: Xe gặp nạn hết hạn đăng kiểm
>> Vụ xe khách đâm vào vách núi: Không giám sát được tốc độ của xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.