Anh “thanh minh” về vụ theo dõi ở Mỹ

10/06/2013 03:45 GMT+7

Ngày 9.6, Ngoại trưởng Anh William Hague khẳng định mọi hoạt động tình báo của nước này đều đúng luật sau các tiết lộ về chương trình theo dõi điện thoại và internet gây tranh cãi của Mỹ. Hồi cuối tuần, giới truyền thông 2 nước đưa tin các lực lượng an ninh - tình báo Mỹ đang bí mật theo dõi điện thoại và thông tin internet của hàng triệu người.

Trước sự giận dữ của dư luận, giới chức Washington tuyên bố các chương trình trên “chỉ nhằm vào những người không phải công dân Mỹ”. Từ đó, tại Anh xuất hiện lo ngại rằng công dân nước này nằm trong diện đối tượng theo dõi và Washington đã chia sẻ những thông tin nắm được cho chính quyền London. Theo BBC, Ngoại trưởng Hague không xác nhận hay phủ nhận vấn đề này mà chỉ nói: “Dĩ nhiên chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ nhưng mọi thông tin đến Anh từ Mỹ đều phù hợp luật pháp Anh”. Trước sức ép của phe đối lập, chính phủ Anh sẽ có một buổi điều trần trước hạ viện về vấn đề này vào ngày 10.6 (giờ địa phương).

Trọng Kha

>> Anh - Mỹ hợp lực chống bão Mặt trời
>> Biệt kích Anh, Mỹ giải cứu tàu Ý
>> Giới chức NATO, Anh, Mỹ bị lộ thông tin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.