Mỹ thúc giục Trung Quốc “xuống thang” đối với Senkaku/Điếu Ngư

09/06/2013 11:15 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “xuống thang” căng thẳng liên quan đến những tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông, theo hãng tin Kyodo News ngày 9.6.

Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập đã kết thúc hai ngày gặp gỡ tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng gần Palm Springs ở California.

Hai người dành khoảng tám tiếng để thảo luận về một loạt vấn đề, đài NHK đưa tin.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc “xuống thang” đối với Senkaku/Điếu Ngư
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại California - Ảnh: AFP

Sau cuộc họp, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tom Donilon nói cuộc gặp mang tính xây dựng và nhìn về tương lai.

Ông cho biết tại buổi tiệc tối 7.6, ông Obama tuyên bố Mỹ giữ thái độ trung lập về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Senkaku hiện do Nhật quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Ông chủ của Nhà Trắng cũng thúc giục Trung Quốc giải quyết tranh chấp với Nhật thông qua đối thoại.

Giữa Mỹ và Nhật có một hiệp ước an ninh tương hỗ vốn bao gồm Senkaku/Điếu Ngư.

Tại cuộc gặp, ông Tập đã mời ông Obama thăm Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã đồng ý xúc tiến những cuộc trao đổi ở nhiều cấp khác nhau, bao gồm một cuộc trao đổi các viên chức quân sự.

Giới chức Nhà Trắng dự kiến sẽ thông báo cho Nhật và Hàn Quốc thông tin về cuộc họp trong tuần tới.

Trùng Quang

>> Du khách Trung Quốc xin visa Nhật giảm vì Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật tăng tàu tuần ngư quanh Senkaku/Điếu Ngư
>> Chỉ huy vùng biển Senkaku/Điếu Ngư của Nhật tử nạn bí ẩn
>> Trung Quốc tuyên bố Senkaku/Điếu Ngư là “lợi ích cốt lõi”
>> Tàu Trung Quốc đuổi tàu Nhật ra khỏi vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.