Cảnh báo mưa đá, giông lốc

09/06/2013 03:45 GMT+7

Ngày 8.6, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 -38 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, một số nơi thuộc Bắc và Trung Trung bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới trên 39 độ C. Hôm nay 9.6, nắng nóng tiếp tục xảy ra các tỉnh Bắc bộ với nền nhiệt độ 35 -37 độ C, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên là 36 -38 độ C, có nơi trên dưới 39 độ C. Tuy nhiên, tối cùng ngày, một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông tại các tỉnh Bắc bộ. Sau đó, mưa rào và giông sẽ lan nhanh xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn nhưng theo các chuyên gia khí tượng, khi không khí lạnh tràn xuống sự xung đột giữa hai khối khí nóng và lạnh sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động đề phòng.

Trên biển, ở vịnh Bắc bộ từ ngày mai 10.6 sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 và có mưa giông mạnh, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.