Vụ một hiệu trưởng xin giám định “của quý” vì tin đồn: Kết quả không có biểu hiện bất thường

08/06/2013 03:10 GMT+7

Liên quan đến tin đồn thầy giáo N.T.H, hiệu trưởng một trường THCS tại H.Hiệp Đức (Quảng Nam) bị thương tật “của quý” do quan hệ bất chính, hôm qua 6.6, Chủ tịch UBND H.Hiệp Đức Đào Bội Thuyên cho biết kết quả giám định cho thấy “của quý” của thầy H. không có gì bất thường.

Như Thanh Niên đã thông tin, vì dư luận ồn ào trước tin đồn mình bị cắt “của quý” do bị bắt quả tang trong khi quan hệ bất chính với một cô giáo hiệu phó cùng trường, thầy H. đã xin giấy giám định để tự minh oan cho mình.

Vào ngày 5.6, thầy giáo N.T.H đã đến Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam để tiến hành giám định thương tật “của quý” theo sự giới thiệu của Chủ tịch UBND H.Hiệp Đức. Ngay sau đó, ông đã trở về nơi cư trú để trình phong bì được niêm phong trong đó có ghi kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam cho UBND H.Hiệp Đức. Theo thầy H., tại phòng khám, các y bác sĩ đã kiểm tra “của quý” rất kỹ. Ngoài ra, các bác sĩ còn chụp nhiều hình để lưu vào hồ sơ khám bệnh.

Hoàng Sơn

>> Một hiệu trưởng xin giám định “của quý”, bác tin đồn quan hệ bất chính
>> Hiệu trưởng xin giám định “của quý” vì tin đồn
>> Vụ hiệu trưởng xin giám định “của quý” vì tin đồn: “Của quý” không có gì bất thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.