Tàu chở 4.500 tấn quặng bỏ trốn khỏi cảng Vũng Áng

07/06/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Chiều nay 7.6, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ việc tàu OCEAN 28 của Công ty cổ phần Anh Anh (trụ sở tại số 364 đường 39B, xã Thụy Hà, H.Thái Thụy,Thái Bình) chở 4.500 tấn quặng sắt bỏ trốn khỏi cảng Vũng Áng.

Theo nguồn tin, sau 17 ngày bị giữ lại ở cảng Vũng Áng để phục vụ công tác điều tra, đêm 4.6, con tàu OCEAN 28 đột nhiên mất tích.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 18.5, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cùng cơ quan chức năng liên quan tạm giữ con tàu OCEAN 28 chở 4.500 tấn quặng sắt ở cảng Vũng Áng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, 4.500 tấn quặng sắt trên tàu OCEAN 28 có nguồn gốc từ Công ty TNHH MTV Sắt Vũ Quang. Công ty Sắt Vũ Quang đang bị điều tra về hành vi vi phạm lệnh cấm xuất bán quặng thô ra khỏi địa bàn theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành trước đó.

Nguyên Dũng

>> Tạm giữ tàu chở 4.500 tấn quặng sắt ở cảng Vũng Áng
>> Khởi công xây dựng bến số 2 cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.