“Sưa tặc” lại xuất hiện ở thủ đô

07/06/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 7.6, người dân đã phát hiện một cây sưa đỏ nằm trên đường Trần Phú, đoạn gần cổng Trường đại học Kiến trúc (P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, Hà Nội) bị cưa đổ trong đêm, chỉ còn trơ lại phần gốc.

>> “Sưa tặc” tái xuất tại Hà Nội
>> Chơi sang như... “sưa tặc” thủ đô

Gốc sưa bị cưa trộm có đường kính khoảng 23 cm, cao khoảng 7 m, phần thân chính dài chừng 3,5 m nằm đổ xuống lòng đường Trần Phú.

Theo nhiều người dân, cây sưa này được trồng cách đây khoảng 20 năm.

Một cán bộ công an phường Vạn Phúc cho biết lợi dụng lúc trời mưa gió đêm qua nhóm sưa tặc đã dùng cưa sắt cưa đứt gốc cây nhưng bị người dân phát hiện nên đã bỏ chạy. Tang vật thu được tại hiện trường là một chiếc cưa sắt.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên Công ty Môi trường đô thị Hà Đông đã tiến hành vận chuyển phần ngọn, lá cây sưa đi và dọn dẹp hiện trường vụ việc.

Lực lượng công an phường Vạn Phúc đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, điều tra, làm rõ vụ việc. Phần thân sưa bị cưa đổ đã được đưa về trụ sở công an phường Vạn Phúc.

Trước đó, vào tháng 5.2011, cũng tại trước cổng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội một gốc sưa ba nhánh cũng bị cưa trộm trong đêm.

“Sưa tặc” bỏ của chạy lấy người
Gốc sưa bị cưa trộm có đường kính khoảng 23 cm - Ảnh: Nguyễn Tuấn

 Nguyễn Tuấn - Hà An

>> Sưa tặc" khống chế bảo vệ, cưa 5 cây sưa
>> Đề nghị khởi tố 6 "sưa tặc
>> Sưa tặc" tái xuất ở Hà Nội
>> Nguồn cơn nổi lên “sưa tặc”: Canh chừng “sưa tặc” trên núi Cấm
>> Nguồn cơn nổi lên “sưa tặc” - Chiêu thổi giá gỗ sưa
>> Nguồn cơn nổi lên “sưa tặc” - Tàn sát sưa Việt Nam
>> Nguồn cơn nổi lên “sưa tặc”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.