Casino đại náo làng quê - Kỳ 2: Dàn cảnh tống tiền... gia đình

05/06/2013 03:12 GMT+7

Để có tiền vào casino, các con bạc không ngần ngại lừa cả gia đình bằng chiêu "tự bắt cóc”, buộc người thân mang tiền sang Campuchia chuộc mạng.

Casino đại náo làng quê: Dàn cảnh tống tiền... gia đình

Bị cáo Lê Thành Tây bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt 2 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo - Ảnh: Quang Binh

Bị bắt vì lừa cả... bố mẹ

Công an H.Bến Cát (Bình Dương) vừa bàn giao 5 nghi can để Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của Công an H.Bến Cát, cuối tháng 3.2013, Huỳnh Thành Lộc (17 tuổi) cùng Đặng Minh Nhựt (21 tuổi), Hồ Hải Hậu (32 tuổi), Võ Hồng Lâm (34 tuổi, đều ngụ Bình Dương) và Trần Tịnh Thanh Sơn (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) rủ nhau sang Campuchia đánh bạc. Cả nhóm thuê ô tô đi từ TP.Thủ Dầu Một sang Campuchia qua cửa khẩu Thomo (Long An), đến sòng bạc 777 để chơi.

Để có tiền đỏ đen, Lộc nghĩ chiêu tống tiền gia đình bằng cách đưa số điện thoại của cha mẹ để những người cùng đi gọi điện hù dọa, nói Lộc đi đánh bạc ở Campuchia bị thua 60 triệu đồng, nếu không mang tiền sang chuộc sẽ lấy nội tạng đem bán. Quá sợ hãi, bà Nguyễn Thị T. và ông Huỳnh Văn L. (cha mẹ của Lộc, ngụ Bình Phước) đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây trình báo vụ việc và làm đơn tố cáo. Ngày 6.4, bà T. sang sòng bạc 777 đưa cho Đặng Minh Nhựt số tiền 59 triệu để chuộc Lộc đưa về VN. Sau đó, khi những người còn lại về cửa khẩu Thomo, Bộ đội biên phòng Đồn Mỹ Quý Tây đã bắt giữ cùng tang vật, giao công an xử lý.

Tương tự, cuối tháng 1.2013, Phan Công Thành (37 tuổi, ngụ KP.1, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) qua Campuchia đánh bạc. Khi đánh thua, Thành mượn chủ sổ 40 triệu đồng. Do tiếp tục bị “cháy túi”, Thành nảy sinh ý định dàn cảnh mình bị bắt cóc để kiếm tiền trả nợ, đồng thời có tiền tiếp tục “đỏ đen”. Thành kêu Nguyễn Tấn Tài (42 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) và Bùi Văn Minh (43 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) điện thoại về gia đình Thành dọa dẫm, yêu cầu mang tiền lên Tây Ninh chuộc mạng.

Sau khi nhận được điện thoại và tin nhắn đe dọa, sợ bọn chúng hành hạ người thân nên gia đình Thành gom được 100 triệu đồng để nộp. Do “nhóm bắt cóc” yêu cầu chuyển khoản qua ngân hàng, gia đình Thành thấy không yên tâm nên chỉ chuyển 2 triệu đồng để bọn chúng tin tưởng và đề nghị trực tiếp giao số tiền còn lại ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Trước khi đến điểm hẹn, gia đình Thành đến Công an H.Bến Cầu trình báo. Khoảng 11 giờ ngày 3.2.2013, tại một quán cà phê thuộc khu vực biên giới, Tài mang theo giấy CMND cùng giấy nợ khống của Thành đến điểm hẹn nhận tiền và cho biết trong vài ngày sau Thành sẽ được thả về. Do không thấy mặt con mình nên gia đình Thành không đồng ý giao tiền. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, Minh tổ chức cho Thành đến điểm hẹn để người nhà thấy mặt rồi nhận tiền. Trong lúc cả nhóm đang nhận tiền, Công an H.Bến Cầu ập đến bắt giữ được Tài và Thành, riêng Minh kịp thời tẩu thoát. Ngày 6.2, Minh tới công an đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu đã khởi tố Thành, Tài và Minh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Từ nạn nhân trở thành “cò”

Ngày 30.1.2013, TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt Lê Thành Tây (36 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh) 2 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ, vào tháng 5.2012, Nguyễn Văn S. (16 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, H.Đồng Phú, Bình Phước) đưa nữ sinh Hoàng Minh Đ. (16 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Đồng Phú, Bình Phước, học sinh lớp 10) sang Campuchia đánh bạc. Khi qua đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), cả 2 gặp Tây và Cao Thiên Vũ (đang hành nghề đổi tiền tại casino ở Campuchia). Tại đây, Tây bàn bạc với S. và Đ. gọi điện về nhà lừa bố mẹ Đ. với nội dung “Đ. vay tiền để đánh bạc ở casino bên Campuchia và thua hết, nên bị người của sòng bạc bắt giữ lại. Muốn con được thả thì phải đem tiền qua Campuchia chuộc”. Sau đó, Đ. đưa Tây số điện thoại của mẹ mình là bà Đoàn Thị H. để đe dọa, đòi 3.000 USD. Do không có tiền, bà H. xin Tây "giảm giá" xuống còn 35 triệu đồng, sau đó nhờ người mang tiền sang Campuchia (qua cửa khẩu Mộc Bài) để chuộc Đ. về.

Sau khi đã nhận tiền, Tây nói trừ hết phần chi phí, chỉ còn 11 triệu đồng. Tuy nhiên, Tây chỉ đưa cho Đ. 500.000 đồng và hứa khi nào về VN sẽ trả số còn lại. Khi về VN, Đ. gọi điện đòi tiền thì Tây (lúc này đang ở Bình Dương - PV) nói đã xài hết, đồng thời rủ Đ. tìm người lừa đưa qua Campuchia để đòi tiền chuộc. Đ. đồng ý, sau đó tìm em Vũ Thị Ngọc A. (13 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Đồng Phú, Bình Phước, học sinh lớp 7) rủ đi chơi rồi đưa đến gặp Tây. Tây cùng đồng bọn thuê taxi để đưa Đ., S. và A. đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), thuê xe ôm chở cả 3 sang Campuchia. Chiều ngày 20.6.2012, Đ. cùng Cao Thiên Vũ gọi điện cho bà Nguyễn Thị Sơn T. (mẹ A.) nói A. nợ 3.000 USD, nếu không đem tiền trả sẽ bị bán vào động mại dâm. Do hoàn cảnh gia đình bà T. khó khăn nên sau nhiều lần “trả treo”, ngày 22.6.2012 nhóm của Tây đồng ý cho chuộc A. với giá 15 triệu đồng.

Qua điều tra, ngày 24.8.2012, Công an tỉnh Bình Phước khởi tố, bắt tạm giam Lê Thành Tây, còn Cao Thiên Vũ thì nhanh chân bỏ trốn. Quá trình điều tra, Tây còn khai nhận bằng thủ đoạn tương tự đã cùng S. lừa của gia đình em Lê Thị T. (18 tuổi, ngụ ấp Tân Hà, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú) 32 triệu đồng. Sau khi điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã chuyển cho Công an tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền. Riêng Đ. và S. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an tỉnh Tây Ninh đã có công văn đề nghị Công an xã Tân Lập (H.Đồng Phú) xử lý hành chính theo quy định. (Còn tiếp)

Đỗ Trường - Ngọc Hà - Thống Nhất

>> Casino đại náo làng quê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.