Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng

03/06/2013 02:50 GMT+7

Ngày 29.5, Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng đã tổ chức công bố “Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng đến năm 2015”.

Công trình này đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 10402/QĐ-UBND ngày 5.12.2011 và được Sở Thông tin - Truyền thông cấp phép xuất bản, Giấy phép số 135/GP-STTTT ngày 30.12.2011. “Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Đà Nẵng là báo cáo cung cấp thông tin về hiện trạng và diễn biến môi trường của thành phố trong một khoảng thời gian xác định...”.

Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng
Bản đồ vị trí địa lý đã để nguyên cụm từ “South China Sea - Ảnh: N.H.S

Theo lời giới thiệu trên bản in và cả trên website của các cơ quan này, thì: “Đây là năm đầu tiên xây dựng “Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố... theo quy định chung của Bộ Tài nguyên - Môi trường tại Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT ngày 18.3.2010... Báo cáo này được lập dựa trên 50 tài liệu/báo cáo… từ các sở, ban ngành, đoàn thể, quận, huyện và chuyên gia trên bàn thành phố.

Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng
Bản đồ chụp từ “Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng đến năm 2015 chỉ thể hiện bờ biển, không thể hiện vùng biển đảo

Được biết, đã có 11 chuyên gia thuộc 30 cơ quan tham gia biên soạn và góp ý và “được cập nhật số liệu, thông tin có liên quan đến hết tháng 12.2009, một số vấn đề có tính thời sự được cập nhật thông tin đến năm 2010...”. Tuy nhiên, một công trình hoành tráng, chắc rất tốn kém và quy tụ nhiều “chuyên gia” như vậy cũng đã sai ngay từ lời giới thiệu khi nói đến vị trí địa lý của Đà Nẵng. Theo báo cáo này: Đà Nẵng có vị trí địa lý 15,55 đến 16,13 vĩ độ Bắc và 107,49 đến 108,20 kinh độ Đông. Đây chỉ là vị trí của vùng đất liền. Vùng biển của TP.Đà Nẵng còn gồm quần đảo Hoàng Sa nằm ở 15,45’ đến 17,15’ vĩ độ Bắc, 111,00' đến 113,00' kinh độ Đông, cách đảo Lý Sơn (thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam) khoảng 120 hải lý về phía nam (theo Cổng thông tin điện tử TP.Đà Nẵng). Từ việc không nắm rõ được vị trí địa lý của vùng biển đảo tối quan trọng này, các tác giả của công trình “báo cáo” lại tiếp tục sai lầm khi in bản đồ vị trí địa lý nhưng vẫn để nguyên cụm từ “South China Sea” mà không thể hiện đúng tên tiếng Việt là biển Đông.

Nguyễn Sông Hàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.