Lũ lụt hoành hành Trung Âu

03/06/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Các trận mưa lớn hôm 2.6 đã gây ra lũ lụt và lở đất tại Trung Âu, khiến ba người thiệt mạng và ít nhất tám người khác mất tích.

AFP đưa tin cho biết Áo, Đức và CH Czech đã phải điều động quân đội tham gia cứu nạn tại các vùng bị thiên tai khi mà lượng mưa tại một số nơi đạt mức kỷ lục.

Giao thông tại nhiều nước bị tắc nghẽn và hàng ngàn người đã phải sơ tán.

Sông Danube chảy qua một khu vực ở Đức đã tràn bờ vì mưa lớn, trong khi hàng tá thị trấn tại nước này bị đặt trong tình trạng báo động vì nước lũ dâng cao.

Đã có hai người mất tích trong một trận mưa kéo dài hai ngày, với lượng mưa đạt mức kỷ lục, tại vùng phía nam và phía đông nước Đức.

Tại Áo, một người đã chết và hai người khác mất tích vì lở đất do mưa to và hàng trăm người phải sơ tán khỏi nơi sinh sống, AFP dẫn báo cáo của chính quyền địa phương cho hay.

Còn tại CH Czech, một người đàn ông và một phụ nữ tử vong tại thị trấn Trebenice, phía nam thủ đô Prague, do căn nhà của họ bị sập vì giông bão.

Ngoài ra, có ít nhất bốn người khác bị mất tích.

Hoàng Uy

>> Trên 1.800 người chết, mất tích vì thiên tai trong 5 năm
>> Thiên tai hoành hành tại nhiều nước
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Úc
>> Hình ảnh đợt lũ lụt kinh hoàng tại Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.