Vụ chụp ảnh bên suối, 4 người chết đuối: Tìm thấy thi thể thứ 2

02/06/2013 13:05 GMT+7

(TNO) Liên quan vụ chụp ảnh bên suối, 4 người chết đuối, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay 2.6, thi thể của nạn nhân thứ 2 là anh Nguyễn Bá Trung đã được tìm thấy ở vị trí dưới chân thác Mưa Rơi.

>> Chụp ảnh bên suối, 4 người chết đuối

Sáng nay, ông Đào Xuân Phượng - Phó Chủ tịch UBND H.Võ Nhai (Thái Nguyên), Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai H.Võ Nhai cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 trong số 4 người xấu số còn lại trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào lúc 15 giờ chiều 1.6, tại khu vực thác Mưa Rơi thuộc địa phận xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, H.Võ Nhai (Thái Nguyên).

Bốn nạn nhân trong vụ đuối nước nghiêm trọng trên được xác định là: Lê Việt Phương (20 tuổi, ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, hiện là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông); Nguyễn Bá Trung (21 tuổi, trú tại H.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, hiện là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội); Nguyễn Mạnh Tú (20 tuổi, trú tại H.Hoài Đức, TP.Hà Nội, hiện là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (20 tuổi, trú tại Hưng Yên, hiện là sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự).

Thông tin ban đầu, cả 4 nạn nhân xấu số đều là thành viên đoàn tình nguyện “Chắp cánh ước mơ”. Sáng 1.6, cả đoàn gồm 21 thành viên, chủ yếu là sinh viên đến xã Thượng Nung, H.Võ Nhai để tặng quà cho các em học sinh nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi và sau đó rủ nhau đến thác Mưa Rơi (xã Thần Sa, H.Võ Nhai) để chụp ảnh kỷ niệm.

Do nước sâu, đá trơn trợt nên có 7 người đã bị sa chân xuống dòng nước xiết, 3 người may mắn được mọi người còn lại kịp thời cứu vớt, còn 4 nạn nhân xấu số bị nước cuốn trôi.

Gần 1 giờ sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến 18 giờ ngày 1.6, lực lượng tìm kiếm đã vớt được xác nạn nhân đầu tiên là anh Nguyễn Mạnh Tú. Để tránh thi thể nạn nhân bị cuốn trôi xa, lực lượng chức năng đã đan mành đóng cọc tại cầu tràn Thần Sa, cách khu vực gặp nạn khoảng 2 km, bố trí lực lượng trực chốt cả đêm.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 2.6, thi thể của nạn nhân thứ 2 là anh Nguyễn Bá Trung đã được tìm thấy ở vị trí dưới chân thác Mưa Rơi.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 2 thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Đào Xuân Phượng cho biết lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm thi thể nạn nhân, dùng móc sắt buộc dây thừng dò tìm toàn bộ các vị trí ở khu vực dọc suối Thần Sa.

Nguyễn Tuấn

>> Chụp ảnh bên suối, 4 người chết đuối
>> Điều tra vụ hai trẻ 8 tuổi chết đuối ở dự án “rùa bò”
>> Điều tra vụ 3 học sinh chết đuối
>> 5 học sinh đi bắt cua, 2 em chết đuối
>> 3 học sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.